Đắk Lắk:

Phạm nhân tử vong trong trại giam là do tự tử

Thứ Ba, 28/10/2014, 10:07
Liên quan đến cái chết của phạm nhân Phạm Huỳnh Công Minh Hùng (23 tuổi, trú tại buôn Ky, TP Buôn Ma Thuột) trong Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk vào ngày 23/10, ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của phạm nhân Hùng là do tự tử.

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2010, bị can Phạm Huỳnh Công Minh Hùng bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 8 năm tù về tội giết người và Hùng được chuyển vào cải tạo tại Trại giam Đắk Trung - Bộ Công an (đóng tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk). Trong quá trình cải tạo tại đây, ngày 5/1/2013, Hùng tiếp tục có hành vi cùng với đồng bọn dùng gậy và dùi sắt đâm phạm nhân Lê Văn Thuận (đang thụ án tại trại) tử vong và 9 phạm nhân khác bị thương tích từ 1% đến 34% nên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về tội giết người. Sau đó, Hùng được trích xuất đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk để thụ lý điều tra.

Trong quá trình bị tạm giam tại phòng 5, khu nhà A1, Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 30/9, cán bộ quản giáo đi kiểm tra thì phát hiện Hùng mang vật cấm (điện thoại di động, cục sạc, điếu cày tự chế và 1 bịch bột xi măng) nên đã lập biên bản, xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, chuyển sang phòng giam khác. Vào khoảng 18h ngày 15/10, tại phòng giam số 11, khu nhà B4, Hùng đã lén lút giấu mảnh sứ đưa vào phòng rồi dùng cứa vào cổ tay 22 vết để tự sát nhưng được cán bộ trại giam phát hiện, đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Đến khoảng 9h30’ ngày 23/10, sau khi được điều trị vết thương tại trạm y tế, Hùng được chuyển về lại phòng giam số 7, khu nhà B4 để giam giữ. Đến khoảng 16h15’ cùng ngày, khi cán bộ quản giáo cùng y sỹ vào phòng kiểm tra và phát thuốc thì phát hiện Hùng đã xé màn cuốn thành dây cột lên thanh lam (xi măng), nơi để cho phạm nhân tắm nắng treo cổ tự tử. Ngay sau đó, Hùng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện

Văn Thành
.
.
.