Sòng bạc “quý bà” trong vườn cao su

Thứ Bảy, 08/06/2019, 14:31
Chiều 8-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã triệt xóa tụ điểm lắc tài xỉu quy tụ các “quý bà” trên địa bàn do Nguyễn Thị Thuyền (Sn 1977) cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ

Qua công tác điều tra, Công an huyện Tân Châu phát hiện tụ điểm lắc tài xỉu này do Thuyền (tổ chức với quy mô lớn, gây mất an ninh trật tự địa phương. Hàng ngày, sòng bạc có hơn 20 người đến tham gia với tiền đặt cược trung bình mỗi ván từ 10-16 triệu đồng. 

Sau nhiều ngày đeo bám, tại vườn cao su thuộc ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông, Công an phát hiện hàng chục đối tượng lắc tài xỉu. Thấy Công an, nhiều đối tượng bỏ chạy. Tại hiện trường, Công an bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 3 quyển sổ ghi nợ, 8 xe máy, 9 điện thoại di động, 2 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, trên 45 triệu đồng…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Thuyền lựa chọn địa điểm tổ chức sòng bạc, thường là ở các vườn cao su vắng người thuộc thị trấn Tân Châu hay các xã Thạnh Đông, Tân Hiệp. Khi chọn được địa điểm, Thuyền điện thoại cho những người đánh bạc biết. 

Để người đánh bạc an tâm, Thuyền thuê 3 người gồm Nguyễn Hiền (Sn 1991), Trần Ngọc Tới (Sn 1988), cùng ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Châu và 1 người khác (chưa xác định nhân thân) canh đường với tiền công 300.000đ/ngày.

 Ngoài ra, khi người đánh bạc hết tiền có nhu cầu vay thì Thuyền sẽ cho vay tiền “nóng”, lãi suất 10-20%/ngày.

T. Nhung
.
.
.