Phá sòng bạc, thu tang vật hơn 200 triệu đồng

Chủ Nhật, 13/06/2021, 14:39
Chiều 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn do Phùng Ngọc Di (SN 1992) và Võ Thị Tuyết Mai (SN 1984, cùng ngụ thị xã Hòa Thành) tổ chức để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Lúc 15h30’ ngày 10/6, tại khu vực ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp cùng phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thị xã Hòa Thành đột kích, bắt được 11 đối tượng lắc tài xỉu và đánh bài bửu ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm: Hơn 200 triệu đồng, 12 ĐTDĐ, 44 bộ bài tây chưa qua sử dụng...

Các đối tượng cùng tang vật đánh bạc.
Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, sòng bạc hoạt động được khoảng 4 tháng, do Di và Mai tổ chức. Cả hai lựa chọn các khu vực đông dân cư, nhà ở kiên cố, có cổng rào để làm địa điểm sát phạt. Mỗi ngày, chúng sẽ thông báo địa điểm cho các con bạc và thường xuyên thay đổi. Người chơi đến đông đủ thì chúng khóa trái cửa và không cho người ra vào.

Các con bạc đến trước tiên phải trả tiền chỗ là 50.000đ/người. Theo thỏa thuận, mỗi người sẽ thay phiên nhau làm cái. Khi nhà cái thắng sẽ nộp tiền xâu 300.000đ/ván. Ngoài ra, Di và Mai còn thuê Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1983, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) làm nhiệm vụ đưa rước khách đến đánh bạc và cảnh giới. Trước đó, chúng còn rủ con bạc đến nhà trọ cho thuê tháng của mình tại ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành để sát phạt.

T.Nhung-H.Thủy
.
.
.