Phá sòng bạc ở bìa rừng biên giới

Thứ Năm, 03/04/2014, 04:25
Sáng 2/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Minh Hưng (26 tuổi), trú tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực bìa rừng giáp biên giới Campuchia, thuộc bon Đắk Huých, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức cũng đã ra quyết định khởi tố bị  can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 bị can khác về hành vi đánh bạc.

Đối tượng Lê Minh Hưng.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 20/2, từ tin báo của người dân, Công an huyện Tuy Đức đã bắt quả tang Hưng đang tổ chức cho 9 con bạc khác sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực bìa rừng thuộc bon Đắk Wuých, xã Quảng Trực. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 15.200.000 đồng, 3 vị bài, 2 bộ bài tú lu khơ, 1 bộ bát đĩa, 1 tấm bạt, 13 chiếc xe máy, hàng chục chiếc ĐTDĐ  và một số công cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, Lê Minh Hưng khai nhận: từ giữa tháng 2 năm 2014 đến ngày bị bắt Hưng đã đứng ra tổ chức song bạc tại khu vực sát biên giới thuộc bon Đắk Huých, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Hàng ngày có từ 15 đến 20 con bạc đến để sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Trong mỗi lần đánh bạc tùy vào thời gian ngắn dài, Hưng thu của mỗi con bạc tiền xâu từ 100 đến 300 ngàn đồng.  

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức tiếp tục điều tra, làm rõ

Minh Quỳnh – Bá Hiển
.
.
.