Phá sòng bạc do Cường “cóc” cầm đầu

Thứ Hai, 07/09/2020, 15:02
Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá sòng bạc do Hồ Văn Cường (tức Cường “cóc”, SN 1982, ngụ phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương) cầm đầu.

Đối tượng cùng tang vật

Theo điều tra ban đầu: Gần đây, Cường “cóc”  thường xuyên xuất hiện tại vùng giáp ranh Bình Dương với Bình Phước, tổ chức đánh bạc, lôi kéo các con bạc chuyên nghiệp ở thị xã Bến Cát. Việc tổ chức hoạt động diễn ra rất tinh vi. Cường “cóc” cử nhiều đàn em trà trộn vào sòng chơi bịp, gian lận để thắng. Các địa điểm mở sòng bạc là những khu vườn cao su rộng, các nhà cao tầng, nhà có cửa kín, kiên cố...

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã bắt quả tang Cường “cóc” tổ chức cho 30 đối tượng (trong đó có nhiều phụ nữ) lắc tài xỉu tại căn nhà thuộc khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. 

Tại hiện trường, Công an thu giữ khoảng 250 triệu đồng, 2 ô tô, 12 xe máy, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện…

Tang vật vụ án
D.Anh-C.Bình
.
.
.