Phá nhanh vụ án tạt axít do mâu thuẫn tình cảm

Thứ Ba, 10/06/2014, 11:15
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tạt axít xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Hà, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và đã bắt gọn thủ phạm gây án. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tình cảm…

Hai đối tượng Nguyễn Tấn Phát (33 tuổi, trú tại TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và Đặng Thị Lý (35 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh), là thủ phạm thực hiện vụ tạt axít kinh hoàng, gây hậu quả nghiêm trọng cho anh Nguyễn Mai Tâm (42 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh) vào đêm 19/5/2014; khiến anh Tâm bị tổn hại sức khỏe, với tỷ lệ thương tật 50%.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Lý khai nhận: Phát và Lý trước đây là vợ chồng sống ở miền Nam, nhưng đã ly hôn vào năm 2006. Sau đó, Lý đưa 2 con ra xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh sinh sống. Lý nảy sinh tình cảm với Tâm rồi cùng sống với nhau không hôn thú. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 7 năm chung sống, Lý thường xuyên phải chịu sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần từ Tâm. Đỉnh điểm của vụ việc là vào đầu năm 2014, khi phát hiện Tâm có người yêu và chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì Lý đã dứt khoát muốn chia tay.

Mặc dù không có sự ràng buộc nào về mặt pháp lý (hôn thú) và tình cảm; nhưng Tâm vẫn ngăn cản và đưa ra những lời đe dọa đối với Lý. Từ đây, ý định dằn mặt Tâm để trả thù bắt đầu nảy sinh và Lý đã điện thoại cho chồng cũ là Phát kể lại sự việc…

Đối tượng Phát cũng thừa nhận, khi nhận được điện thoại của Lý, Phát đã đi ôtô khách đi từ Tây Ninh ra xã Vĩnh Hà. Tại đây, Phát gặp Lý bàn bạc, thống nhất dùng axít để “xử” Tâm. Đêm 18 rạng sáng 19/5, Phát đã đem theo một can nhựa axít đã được chuẩn bị trước đó đến nhà Tâm. Tới trước nhà, Phát rót axít từ can vào phần đế của chai nước (loại một lít) rồi gọi cửa. Sau khi nói dối và được mẹ Tâm ra mở cửa, Phát đi thẳng đến giường Tâm đang ngủ và hắt axít vào người Tâm, rồi lợi dụng lúc nhốn nháo, hắn nhanh chân tẩu thoát.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành điều tra truy bắt hung thủ. Đến đầu tháng 6/2014, các trinh sát đã bắt được Phát khi hắn lẩn trốn tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Sau đó, tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lý. Hiện, CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phát và Lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Thượng tá Hồ Sỹ Hùng, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Linh cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn; hành vi phạm tội dã man của các đối tượng đã gây tâm lý hoang hoang, lo lắng trong nhân dân. Do đó, cơ quan Công an sẽ nỗ lực điều tra sớm có kết luận để đưa đối tượng phạm tội ra truy tố và xét xử nghiêm, nhằm răn đe kẻ khác; ổn định ANTT địa bàn

Thành Nam
.
.
.