Đường dây nhập cảnh trái phép với giá 13 triệu đồng/người

Thứ Tư, 02/06/2021, 15:55
Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã đưa Lê Văn Nhớ (SN 197) và Nguyễn Vũ Bảo Linh (SN 1989, cùng ngụ xã Biên Giới, huyện Châu Thành) đến khu cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh theo quy định. Cả hai đối tượng này tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Trước đó, vào khoảng 0h20’ ngày 12/5, Công an xã Hòa Thạnh phối hợp cùng Đồn Biên phòng Phước Tân tuần tra vùng giáp biên. Khi đó, lực lượng chức năng phát hiện taxi chở 2 người quốc tịch Campuchia gồm: Hom Van Tay và Van Tha nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định 2 người phụ nữ quốc tịch Campuchia trên do Nhớ và Linh tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đã bỏ trốn khỏi địa phương.

2 đối tượng tổ chức cho người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 28/5, được sự vận động của Công an và gia đình, Nhớ đã đến trụ sở Công an huyện Châu Thành đầu thú. Riêng Linh bị Công an tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ vào ngày 31/5. 

Nhớ khai nhận: Thông qua việc mua bán hàng hóa ở Campuchia, đã quen một người phụ nữ gốc Việt sinh sống tại Campuchia. Sau đó, đối tượng này cấu kết với Nhớ để đưa người Campuchia về Việt Nam với giá 13 triệu đồng/người. 

Tiếp đó, Nhớ rủ thêm Linh đưa hai người Campuchia trên về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Phạm Công - Tấn Lực
.
.
.