Phá đường dây lô đề 100 triệu/ngày trong khu công nghiệp

Chủ Nhật, 20/12/2020, 12:31
Sáng 20/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, đang tạm giữ hình sự Vương Quách Văn (SN 1994), Ngô Thanh Thiết (SN 1992, cùng ngụ huyện Bến Cầu) và Nguyễn Hoài Bảo (SN 1995, ngụ huyện Gò Dầu) về hành vi đánh bạc.

Qua công tác nắm tình hình, Đồn Công an khu công nghiệp Phước Đông phát hiện một số đối tượng xin vào làm các công ty trong khu công nghiệp để rủ rê, lôi kéo và lợi dụng những công nhân khác cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số đề và lắc bầu cua. 

Qua nhiều ngày theo dõi, lúc 18h ngày 15/12, Đồn Công an khu công nghiệp Phước Đông kiểm tra hành chính tại bãi xe buýt trong 1 công ty thuộc khu Công nghiệp Phước Đông. 

Tại đây, Công an phát hiện Văn, Thiết cùng 4 công nhân khác đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua. Tang vật thu giữ gồm: 57.100.000đ, 3 điện... Mở rộng điều tra đến ngày 18/12, Công an bắt khẩn cấp Bảo về hành vi mua bán số đề.

Các đối tượng cùng tang vật

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận: Bảo thường xuyên mua số đề của Văn với số tiền lớn. Hoạt động thầu số đề trên do Văn tổ chức, móc nối với Thiết và các đối tượng khác giao nhận phơi số đề. 

Hàng ngày, các đối tượng sử dụng điện thoại hoặc mạng xã hội để liên lạc trao đổi với nhau về việc mua bán số đề. Sau đó Thiết và các “tay em” sẽ tập hợp giao lại cho Văn. Khi có kết quả xổ số, Văn sẽ thông báo cho từng “tay em” biết để hôm sau chung chi tiền. Trung bình tiền phơi, Văn nhận khoảng 100 triệu đồng/ngày.

T.Nhung
.
.
.