Ồ ạt xới rừng tìm huỳnh đàn

Chủ Nhật, 04/05/2014, 19:09
Xuất phát từ tin đồn đơn vị thi công taluy QL 19 phát hiện gỗ huỳnh đàn, bán được 80 triệu đồng nên người dân ở huyện Đăk Pơ và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã về khu vực đèo Mang Yang đào bới để tìm huỳnh đàn.

Tại hiện trường, nhiều vạt rừng phòng hộ phía taluy dương của đèo Mang Yang bị xới nham nhở để tìm gỗ. Chiều ngày 3/5, nhiều người vẫn dùng cuốc, xuổng… đào sâu trong lòng đất để tìm gỗ, gây sạt lở rừng và đe dọa an toàn giao thông.

Rừng phòng hộ đèo Mang Yang bị xới tung để tìm gỗ huỳnh đàn.

Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng ở Gia Lai đã khẩn trương vào cuộc để tuyên truyền vận động nhân dân không nghe tin đồn mà vi phạm pháp luật và sẽ xử lý nghiêm những cá nhân tiếp tục gây ra việc phá rừng phòng hộ. N.Như Rừng phòng hộ đèo Mang Yang bị xới tung để tìm gỗ huỳnh đàn

N.Như
.
.
.