Nói chuyện to tiếng, nam thanh niên bị đánh nguy kịch

Thứ Bảy, 19/05/2018, 16:01
Chỉ vì to tiếng lúc ăn nhậu, nam thanh niên bị nhóm côn đồ đánh nguy hiểm đến tính mạng...

Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành, Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Quang Hiệp (36 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành) để mở rộng điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.  

Theo cơ quan Công an: Khoảng 16h30’ ngày 15-5, Phan Duy Phương (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh; tạm trú tại nhà trọ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) tổ chức ăn nhậu cùng một số người bạn tại phòng trọ. Trong lúc ăn nhậu, nhóm Phương có nói chuyện lớn tiếng nên giữa Phương và Vũ Công Đệ (39 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, ở phòng trọ kế bên) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Bực tức, Phương lấy tuýp sắt từ trong phòng trọ đánh Đệ.

Thấy vậy, Hiệp (bạn Đệ) cầm khúc gỗ cao su đánh Phương và gọi điện thoại cho Trần Quang Hóa (25 tuổi) và Nguyễn Bảo Anh (30 tuổi, cùng ngụ huyện Chơn Thành) đến hỗ trợ Hiệp. Thấy Phương xô xát với Đệ, Anh và Hòa dùng nón bảo hiểm đánh Phương, còn Hiệp dùng gỗ cao su tiếp tục đánh Phương. Chưa dừng lại, Hiệp dùng cục bê đánh vào đầu Phương gây thương tích nặng, khiến nạn nhân bất tỉnh tại hiện trường. Sau đó, Phương được người thân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy kịch.

Đ.Tiến-C.B
.
.
.