Nhóm sinh viên trộm dữ liệu thẻ tín dụng chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng bị phạt hơn 19 năm tù

Thứ Ba, 24/12/2013, 11:55
Ngày 23/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bốn bị cáo gồm: Nguyễn Thế Quân, quê ở Hải Dương; Nguyễn Văn Quyết, quê ở Nghệ An; Nguyễn Hoàng Thắng, quê ở Nghệ An (cả ba đều là sinh viên đại học ở Hà Nội) và Nguyễn Phi Khanh, quê ở Hải Phòng, làm nghề buôn bán.

Kết quả điều tra thể hiện, khi tham gia một số diễn đàn trên mạng Internet, bốn bị cáo tìm hiểu thông tin thẻ tín dụng, tài khoản thanh toán quốc tế trực tuyến - Paypal của nhiều người nước ngoài với mục đích chiếm đoạt tiền. Quyết hướng dẫn cho các thành viên diễn đàn cách thức thu thập và sử dụng thông tin tài khoản tín dụng của người nước ngoài để mua hàng hoá và tên miền. Quyết truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của nhiều chủ thẻ để đặt mua qua mạng nhiều điện thoại, máy tính xách tay và máy ảnh với tổng trị giá hơn 610 triệu đồng.

Bốn bị cáo tại phiên xử.

Tương tự thủ đoạn trên, Quân chiếm đoạt số tiền gần 580 triệu đồng. Thắng chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng. Khanh chi hơn 500 triệu đồng để mua dữ liệu thẻ tín dụng của người nước ngoài và bán cho nhiều người Việt Nam được gần 590 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Quyết 8 năm tù; bị cáo Quân 7 năm tù; bị cáo Thắng 3 năm tù cùng về tội sử dụng mạng vi tính viễn thông, Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Khanh bị phạt 1 năm 22 ngày tù về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet

Nguyễn Hưng
.
.
.