Nhóm nhân viên trộm cắp hàng của công ty Asus lãnh án

Thứ Hai, 11/05/2015, 15:20
Hôm nay, 11/5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thành Tín 9 năm tù, Nguyễn Hùng Trí 8 năm tù, Dương Quốc Hiển (cả ba cùng 27 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Tiến Hào (26 tuổi, ngụ Lâm Đồng), mỗi bị cáo 7 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt Trần Thành Đạt (26 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 3 năm tù về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cáo trạng, công ty TNHH công nghệ ASUS Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, ngành nghề kinh doanh là sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị máy tính. Công ty có trụ sở đặt tại quận 3, TP HCM và kho linh kiện đặt tại khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM.

Các bị cáo tại tòa.

Lợi dụng là nhân viên làm việc tại kho, từ tháng 10/2013 đến tháng 1/2014, Tín cùng đồng bọn đã lấy cắp được 794 các loại linh kiện máy tính của công ty Asus Việt Nam, trị giá hơn 758 triệu đồng, trong đó, Tín cùng đồng bọn đã bán cho Trần Thành Đạt (26 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 313 linh kiện, thu lợi 350 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Số linh kiện còn lại, Trí cất giấu tại nhà riêng chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

A.Huy
.
.
.