Cần Thơ:

Nhóm đối tượng “chém người cấn nợ” lãnh 60 năm tù

Thứ Tư, 19/11/2014, 13:10
Lâm thường đến quán nhậu của anh Trực nhậu nhưng không trả tiền. Anh Trực gọi điện thoại cho Lâm đề nghị thanh toán tiền nợ ăn nhậu. Lâm thách thức sẽ cho người đến đập phá quán nhậu và chém chủ quán để “cấn nợ”.

Ngày 19/11, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Thanh Lâm (43 tuổi, kẻ chủ mưu) mức án 16 năm tù; Thái Hoàng Giang (23 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) 13 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tấn Anh (23 tuổi) 11 năm tù; Võ Minh Khánh (24 tuổi) 8 năm 9 tháng tù; Trương Quốc Hoàng (25 tuổi) 7 năm 9 tháng tù, Nguyễn Thành Nghiệp (30 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) 2 năm tù treo (cho hưởng án treo) về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Lâm thường xuyên đến quán nhậu của anh Huỳnh Hữu Trực (tại phường An Bình, quận Ninh Kiều) nhậu nhưng không trả tiền. Tối 9/4, anh Trực gọi điện thoại cho Lâm đề nghị thanh toán tiền nợ ăn nhậu. Lâm thách thức sẽ cho người đến đập phá quán nhậu và chém chủ quán để “cấn nợ”. Sự việc được anh Trực kể lại cho anh Lê Anh Vũ, Trần Ngọc Thân và Khổng Minh Trung (cùng là bảo vệ dân phố phường An Bình) để có biện pháp phòng ngừa. Đến khoảng 23h cùng ngày, Lâm điện thoại cho Tấn Anh, Khanh, Nghiệp, Hoàng và Giang lấy 2 mã tấu đến trước bệnh viện phụ sản Phương Châu chờ Lâm để cùng đến quán nhậu chém anh Trực.

Nhóm đối tượng “chém người cấn nợ” tại phiên toà.

Đến nơi, cả nhóm Trực xông vào thì được anh Trung can ngăn. Với bản tính côn đồ, Lâm và Giang chạy ra xe mô tô rút 2 mã tấu (đã chuẩn bị sẵn) lao tới, chém tới tấp vào những người đang ngồi trong quán, rồi lên xe tẩu thoát. Hậu quả, anh Trung bị chém vào đầu gục tại chỗ, thương tật 36%; anh Trực bị chém đứt hết ngón tay của bàn tay phải, thương tật 10%. Sau khi gây án, Lâm, Giang, Tấn Anh, Khanh, Nghiệp, Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương, bị cơ quan Công an TP Cần Thơ truy nã đặc biệt. Quá trình điều tra, đến ngày 21/5/2014 cả nhóm đã ra đầu thú

Văn Vĩnh
.
.
.