Nhậu say, hai chị em gây án

Thứ Ba, 22/07/2014, 16:27
Ngày 22/7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã chấp nhận việc rút kháng cáo của hai bị cáo, giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Bé Ni (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) 16 năm tù về tội “giết người” và em ruột Ni, Nguyễn Thành Chên (22 tuổi) 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, trưa 18/6/2013, Nguyễn Thị Bé Ni, Nguyễn Thành Chên cùng hai người bạn ngồi uống rượu tại phòng trọ ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương).

Trong lúc uống rượu thì Phan Thành Đạt làm chung công ty với Chên đi ngang qua nên Chên gọi vào uống một ly. Sau khi uống xong, Đạt đi ra nhưng Ni vẫn gọi với theo kêu Đạt vào nhậu tiếp.

Hai chị em Ni - Chên tại tòa.

Lúc này, Nguyễn Hữu Hạnh (đi chung với Đạt) đứng bên ngoài chửi “Tụi bây là cái gì mà kêu em tao uống rượu”. Chuyện chỉ có vậy nhưng ngay tức thì Ni cầm dao đi ra gặp Hạnh. Lời qua tiếng lại, bị Hạnh thách thức đánh nhau, Ni cầm dao đâm 1 nhát vào hông phải của Hạnh. Đạt thấy Hạnh bị đâm liền chạy tới can ngăn.

Nghe tiếng Đạt la, Chên ngồi trong phòng chạy ra giật dao trên tay Ni thì bị Hạnh xông vào định đánh. Sẵn con dao cầm trên tay, Chên đâm 1 nhát trúng vào cánh tay trái của Hạnh.

Sau khi gây án, Ni cùng em trai bỏ trốn về Tiền Giang. Còn Hạnh do vết thương quá nặng, đã tử vong

H.Anh
.
.
.