Bị nhắc nhở đi xe "đánh võng", vác kiếm chém tử vong người đi đường

Thứ Tư, 09/09/2015, 08:10
Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định nơi ẩn náu của những tên còn lại, Công an TP Hải Phòng đã bắt gọn Nguyễn Đình Hải cùng Vũ Văn Hoàn tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, trước khi đối tượng thực hiện kế hoạch trốn ra nước ngoài.

Ngày 8/9, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã bắt 4 đối tượng chính trong 2 vụ giết người mới xảy ra trên địa bàn. Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP khen thưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Ngô Quyền, Công an các huyện An Dương, Vĩnh Bảo về thành tích đã nhanh chóng khám phá 2 vụ án và bắt giữ các đối tượng.

Hai đối tượng gây ra trọng án.

Ngày 6/9, anh Nguyễn Văn Tú, 24 tuổi, trú tại thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Văn Tuế, 22 tuổi, trú tại thôn Văn Tiến, xã Đại Bản, cùng huyện An Dương, Hải Phòng đi câu cá. Trên đường liên xã Đại Bản, Tú và Tuế gặp Nguyễn Đình Hải, 19 tuổi, trú tại thôn Lê Xá, xã Đại Bản, huyện An Dương, đang đi xe đánh võng trước mặt, nên nảy sinh mâu thuẫn và xô xát.

Sau đó, Hải được Vũ Văn Hoàn cho mượn kiếm, Hải chém vào đầu và tay Tú, khiến nạn nhân gục xuống ngay cửa nhà một người dân. Được đưa đến Bệnh viện Việt -Tiệp cấp cứu, song do vết thương quá hiểm nên rạng sáng hôm sau anh Nguyễn Văn Tú đã tử vong.

Mặc dù hiện trường bị xáo trộn và mờ nhạt sau những cơn mưa, song lực lượng điều tra đã nỗ lực, sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 1 ngày đã xác định vai trò phạm tội của từng đối tượng. Được lực lượng Công an vận động, đêm 7/9, Đỗ Văn Dân và Dương Công Ích đã đến cơ quan Công an đầu thú. 

Đêm 8/9, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an quận Ngô Quyền đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định nơi ẩn náu của những tên còn lại và đã bắt gọn Nguyễn Đình Hải cùng Vũ Văn Hoàn tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, trước khi đối tượng thực hiện kế hoạch trốn ra nước ngoài.

Trước đó, khoảng 12h00 ngày 3/9, Nguyễn Trường Xuân, 32 tuổi, là công nhân đang thi công công trình xây dựng tại số 4 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, đến công trường. Ngay sau đó, Đỗ Văn Dân, 43 tuổi, trú tại thôn 4, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng và Trần Thị Cẩm (tức Thảo), 32 tuổi, trú tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đi cùng 3 nam giới khác, cũng đến tòa nhà nói trên nghỉ trưa và đánh bài. 

Thấy vậy, Xuân không cho nhóm Dân đánh bài và dùng thanh gỗ đánh một nam giới trong nhóm vỡ mũ bảo hiểm đang đội trên đầu. Được mọi người can ngăn, cả hai nhóm đã bỏ đi. Khoảng 12h45 cùng ngày, khi Nguyễn Trường Xuân đang đứng trước cửa một công trường, bất ngờ bị Đỗ Văn Dân và Dương Công Ích dùng kiếm chém tử vong.


Q.Phòng - V.Thịnh
.
.
.