Nguyên GĐ Công ty XNK ngành in gây thất thoát hơn 68 tỉ đồng chờ ra tòa

Thứ Ba, 13/08/2019, 08:08
Ngày 12-8, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã có cáo trạng truy tố 4 bị can gồm: Phương Đình Chiến, nguyên Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu (XNK) ngành in; Nguyễn Văn Quân, nguyên Kế toán trưởng Công ty XNK ngành in; Phan Thị Ngọc Diệp, nguyên thủ quỹ chi nhánh Công ty XNK Ngành in và Nguyễn Thị Thu Vân, nguyên Kế toán chi nhánh Công ty XNK ngành in.

Trong số bị can này Phương Đình Chiến; Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Thị Thu Vân bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; riêng Phan Thị Ngọc Diệp bị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, chi nhánh Công ty XNK ngành in thuộc Công ty XNK ngành in (công ty mẹ) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Công ty XNK ngành in thành lập Chi nhánh công ty ngành in tại TP Hồ Chí Minh, hoạt động hạch toán nội bộ theo hình thức báo sổ, trực thuộc Công ty XNK ngành in.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty, mọi hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đều phải được báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc Công ty trước khi thực hiện. Tuy nhiên, Phương Đình Chiến, Giám đốc Công ty XNK ngành in đã ký Giấy ủy quyền cho Nguyễn Khắc Sơn, Trưởng Chi nhánh tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế để mua bán giấy in các loại, vay vốn tại ngân hàng.

Lợi dụng việc này, trong thời gian từ năm 1999 đến tháng 5-2004, Nguyễn Khắc Sơn đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng mua bán giấy in các loại với các đơn vị kinh tế nhưng với động cơ chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Sau khi nhận thanh toán tiền từ các doanh nghiệp, Nguyễn Khắc Sơn đã chỉ đạo Phan Thị Ngọc Diệp, thủ quỹ của Chi nhánh khi lập Phiếu thu ghi số tiền thu ít hơn số tiền thực nhận thanh toán, số tiền còn lại đưa cho Nguyễn Khắc Sơn sử dụng cá nhân. Tổng số tiền Nguyễn Khắc Sơn đã chiếm đoạt của Công ty XNK ngành in là hơn 60 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Khắc Sơn đã lợi dụng tư cách pháp nhân của 3 công TNHH khác để ký hợp đồng mua bán giấy in nhưng thực tế thỏa thuận vì đối tượng này đem thế chấp vay vốn tại ngân hàng để có nguồn tiền hoàn trả một phần đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân trước đó cho ngân hàng.

Khi đến hạn thanh toán vốn vay đã phải bán cho doanh nghiệp khác hoặc bị ngân hàng bán phát mãi dẫn đến Công ty XNK ngành in bị thất thoát số tiền hơn 8 tỉ đồng. Tổng số tiền Công ty XNK ngành in bị thiệt hại là gần 68,5 tỉ đồng.

Theo đó, ngày 10-11-2004, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Sơn về tội “Tham ô tài sản” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, trước đó, tháng 5-2004, Nguyễn Khắc Sơn đã trốn sang Mỹ và cơ quan CSĐT cũng đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với bị can này.

Đồng thời, cơ quan CSĐT, Bộ Công an khởi tố bị can Diệp về tội “Cố ý làm trái...”; bị can Chiến, Quân và Vân về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả...”. Do bị can Sơn bỏ trốn, ngày 11-3-2006, cơ quan CSĐT, Bộ Công an quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với 5 bị can nêu trên gồm: Nguyễn Khắc Sơn, Phan Thị Ngọc Diệp, Phương Đình Chiến; Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Thị Thu Vân. Đến ngày 17-5-2018, cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định phục hồi điều tra 4 bị can là Diệp, Chiến, Quân và Vân theo tội danh nêu trên.

Đối với Phương Đình Chiến, Giám đốc và Nguyễn Văn Quân, Kế toán trưởng Công ty XNK ngành in đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nguyên tắc kế toán và phương án kinh doanh của Chi nhánh, không tiến hành đối chiếu chứng từ, kiểm tra sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật dẫn đến hậu quả Công ty XNK ngành in bị thiệt hại số tiền gần 68,5 tỉ đồng.

Trong đó, Nguyễn Khắc Sơn tham ô, chiếm đoạt sử dụng cá nhân gần 60,5 tỉ đồng đồng, còn hành vi cố ý làm trái quy định về quản lý tiền hàng gây thất thoát tài sản là hơn 8 tỉ đồng.

Đối với bị can Phan Thị Ngọc Diệp, Thủ quỹ Chi nhánh Công ty XNK ngành in đã không thực đúng các quy định của pháp luật. Cụ thể, Diệp đã lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng khống hoặc bản đối chiếu công nợ khống không đúng thực tế, để ngoài hệ thống sổ sách kế toán số tiền thu được sau bán hàng, không lập chứng từ ghi thu, ghi chi theo nguyên tắc kế toán gây thiệt hại cho Công ty XNK ngành in.

Đối với Nguyễn Thị Thu Vân, Kế toán Chi nhánh Công ty XNK ngành in đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định.

Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Khắc Sơn, một tuần Vân chỉ đến cơ quan 2 buổi để ký các chứng từ mà không biết thực tế hoạt động kinh doanh của Chi nhánh từ đó báo cáo thuế, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh cho Công ty XNK ngành in tại Hà Nội dẫn đến Công ty XNK ngành in không kiểm soát được doanh thu, công nợ phải thu, phải trả nên bị thiệt hại.

Ngoài ra, vào thời điểm đó một số cán bộ nhân viên thuộc Chi nhánh Công ty XNK ngành in có hành vi  ký nhận tiền theo các hợp đồng kinh tế do Nguyễn Khắc Sơn ký bán giấy in cho các đơn vị, doanh nghiệp, ký vào mục “người nhận tiền” trên một số phiếu chi do Phan Thị Ngọc Diệp lập.

Tuy nhiên, các cá nhân những cá nhân này, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và phải làm theo chỉ đạo của Nguyễn Khắc Sơn nên đã không biết động cơ, mục đích chiếm đoạt tài sản của Sơn, đồng thời tài liệu điều tra chưa chứng minh những người này được ăn chia trong số tiền mà Sơn chiếm đoạt và đến nay Sơn đã bỏ trốn đi Mỹ. Do đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng này trong vụ án này là phù hợp.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên đối với nhiều bất động sản, đồng thời thu giữ hơn 500 triệu đồng của 3 cơ sở và doanh nghiệp tư nhân liên quan đến vụ án. Riêng đối với Nguyễn Khắc Sơn, tài liệu điều tra xác định trước khi bỏ trốn, Sơn đã tẩu tán toàn bộ tài sản nên không có cơ sở tiến hành kê biên để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Đào Minh Khoa
.
.
.