Giả bị cướp nhằm chiếm đoạt 1,2 tỷ của chủ

Thứ Tư, 31/03/2021, 13:02
Trên đường đi lấy 1,2 tỷ tiền hàng về cho chủ, T nảy sinh ý định chiếm đoạt nên dựng ra vở kịch bị cướp, tuy nhiên vở kịch này nhanh chóng bị lật tẩy...

Ngày 31/3, Công an xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An cho biết đã áp dụng Nghị định 167 NĐ-CP xử phạt 750.000 đồng về hành vi báo tin giả đến cơ quan chức năng đối với H.N.T (SN 1981, quê Tiền Giang).

T giả bị cướp hòng chiếm đoạt 1,2 tỷ

Trước đó T đến Công an xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An trình báo bị cướp số tài sản 1,2 tỷ đồng. Theo trình báo của T, được chủ giao đi nhận tiền hàng 1,2 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh, T nhận tiền rồi bỏ vào ba lô màu vàng điều khiển xe tay ga BKS 63D1: 02142 trở về Long An. 

Khi qua quốc lộ 1A, đoạn gần Cầu Ván, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức thì bị 2 đối tượng đi chung xe gắn máy ép xe giật ba lô chứa 1,2 tỷ của T rồi chạy về hướng TP Tân An. T bị ngã xe truy hô nhưng không ai giúp.

Nhận tin trình báo của T, Công an xã Thạnh Đức đã xuống hiện trường xác minh, trích xuất camera dọc tuyến đường này nhưng không phát hiện vụ cướp nào như mô tả của T. Đấu tranh khai thác với T trong 10 giờ đồng hồ, T mới khai nhận báo tin giả để chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ của chủ.

Nghinh Phong
.
.
.