Đến hòa giải, phát hiện "kho" súng súng đạn trong nhà người đàn ông

Thứ Ba, 22/11/2016, 19:57
Đến giải hòa mâu thuẫn gia đình, lực lượng chức năng đã phát hiện lô hàng súng đạn "khủng" được cất giấu phía trong nhà...

Tối 22-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin ban đầu vụ bắt giữ số lượng súng đạn “khủng” được cất giấu trong nhà của Đặng Bùi Thanh Phong (36 tuổi, ngụ xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Số vũ khí "khủng" được phát hiện.

Gần đây, UBND xã An Sơn (thị xã Thuận An) nhận được phản ánh về việc, thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực ở gia đình Phong. Theo đó, chiều tối 21-11, Chi hội Phụ nữ xã An Sơn đã phối hợp cùng Công an xã xã An Sơn tiến hành tới nhà Phong để vận động, khuyên giải Phong không nên đánh đập vợ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện phía trong nhà Phong có một khẩu súng thể thao cùng 71 viên đạn.

Nhận tin báo, tối 21-11 và rạng sáng 22-11, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An tổ chức khám xét khẩn cấp nhà Phong. Lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 10 khẩu súng (gồm 4 súng ngắn các loại, 5 súng dài, 1 khẩu súng model 60) cùng 1 hộp đạn có 71 viên đạn, 196 viên đạn, 46 hộp đạn chì, 3 hộp đạn bi, 1 hộp đạn chì, 6 ống ngắm và 1 bịch 200 gram nghi là thuốc nổ được cất giấu trong nhà…

Qua đấu tranh, Phong bước đầu khai nhận, khẩu súng thể thao cùng 71 viên đạn do Phong mua của một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) ở Đồng Nai với giá 8 triệu đồng. Số súng đạn còn lại do một số người quen nhờ Phong sửa chữa.

Công an thị xã Thuận An cho biết, đang giám định số súng đạn nói trên để có cơ sở xử lý Phong theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hoàn tất hồ sơ để bàn giao Phong cùng tang vật cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Đức Mừng
.
.
.