Người đàn bà có tài “biến” sổ đỏ người khác thành của mình

Thứ Bảy, 09/08/2014, 11:57
Ngày 8/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Cao Thị Lan 37 tuổi, trú tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội gây ra.

Kết quả điều tra thể hiện, tháng 4/2011, Lan hỏi mượn bố đẻ là ông Cao Hòa Bình, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội sổ đỏ thửa đất 495m2 do UBND huyện Đan Phượng cấp. Có sổ đỏ trong tay, Lan hỏi vay anh Giáp Minh Mậu, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội một khoản tiền để lấy vốn kinh doanh. Để anh Mậu tin tưởng, Lan đặt vấn đề sẽ làm thủ tục chuyển nhượng sổ đỏ cho anh Mậu trước khi nhận tiền. Khi anh Mậu đồng ý, Lan đã làm giả 5 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất rồi đưa cho anh Mậu ký vào phần đại diện bên B (bên nhận chuyển nhượng).

Sau khi anh Mậu ký, Lan yêu cầu anh Mậu phô tô sổ hộ khẩu, CMND của anh đưa cho Lan để làm thủ tục chuyển nhượng. Còn Lan tự viết các nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng vào bên A (bên chuyển nhượng) rồi ký giả tên ông Bình. Lan mang bộ hồ sơ giả này đến UBND xã Phương Đình đề nghị chứng thực, sau đó đến Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đan Phượng làm thủ tục sang tên sổ đỏ từ ông Bình cho anh Mậu và anh Mậu đã giao cho Lan số tiền 430 triệu đồng. Sau khi nhận sổ đỏ từ Lan, anh Mậu đã đem thế chấp tại một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh ở Hai Bà Trưng để vay tiền.

Hai tháng sau vụ lừa bố đẻ trót lọt, Lan hỏi mượn bố chồng là ông Nguyễn Tiến Tâm, ở huyện Đan Phượng sổ đỏ để vay vốn ngân hàng làm ăn. Tin tưởng Lan, ông Tâm đã đưa cho Lan mượn sổ đỏ có diện tích 451m2 mang tên mình. Nhận sổ đỏ từ bố chồng, Lan hỏi vay tiền chị Tạ Thị Chi, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội và nói sang tên sổ đỏ cho chị Chi. Chị Chi đồng ý và yêu cầu Lan làm sổ đỏ của ông Tâm sang tên chị Lê Ánh Tuyết (bạn thân của Chi). Cũng với thủ đoạn trên, Lan đã làm thủ tục sang tên sổ đỏ từ ông Tâm sang chị Tuyết và nhận của chị Chi gần 580 triệu đồng. Chị Tuyết sau khi nhận sổ đỏ từ Lan đã đem thế chấp cho một ngân hàng có chi nhánh ở quận Hà Đông, Hà Nội để vay số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền này chị Tuyết đã đưa cho chị Chi 1,3 tỷ đồng.

Bốn tháng sau khi thực hiện xong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bố đẻ và bố chồng, Lan tiếp tục hỏi mượn của bác chồng là ông Nguyễn Minh Tân, ở huyện Đan Phượng sổ đỏ do UBND huyện Đan Phượng cấp có diện tích 512m2. Cũng với thủ đoạn lừa đảo như trên, Lan đã làm thủ tục sang tên sổ đỏ của ông Tân cho em trai chị Chi là Tạ Tương Dũng, ở huyện Hoài Đức và nhận từ chị Chi số tiền 959 triệu đồng. Sổ đỏ này, chị Chi đã chuyển nhượng cho một người khác để nhận 1,5 tỷ đồng...

Ngoài ra, Lan còn lừa một số người khác với thủ đoạn tương tự. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Lan đã lừa đảo chiếm đoạt là gần 2,2 tỷ đồng...

Xác định hành vi phạm tội của Cao Thị Lan là rất nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lan 18 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Đối với những sổ đỏ đã được chuyển nhượng bất hợp pháp, HĐXX đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi để làm lại thủ tục cấp sổ đỏ mới cho các bị hại theo đúng quy định của pháp luật...

Nguyễn Hưng
.
.
.