Nghi vợ quan hệ với hàng xóm, nhờ bạn đánh dằn mặt

Thứ Hai, 26/01/2015, 15:56
Được Hằng nhờ đánh anh hàng xóm vì nghi quan hệ với vợ Hằng, Phúc và Nam đã đánh nạn nhân bị liệt với thương tích xác định là 97%.
Ngày 26/1, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hồ Thanh Hằng (32 tuổi, ngụ Quảng Nam) 15 năm tù; hai bị cáo Nguyễn Phi Nam (28 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Phúc (30 tuổi, ngụ Quảng Nam), mỗi bị cáo 20 năm tù cùng về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với anh Nguyễn Thanh Hải (hàng xóm), Hằng đã nhờ Phúc đánh trả thù. Sự việc được Phúc kể lại cho Nam nghe.

Ba bị cáo tại phiên xử.

Chiều ngày 5/8/2013, Phúc và Nam đến nhà Hằng ở ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh nhậu. Trong lúc nhậu, thấy Hải đi ngang qua nên Hằng chỉ mặt cho Phúc và Nam biết.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sau khi nhậu xong, cả nhóm liền đi sang nhà Hải. Khi đến nơi, thấy Hải đang ngồi sửa máy bơm nước trong nhà, Nam bước tới nói “Bạn bè sao mày chơi kỳ quá vậy” rồi dùng chân đạp vào ngực Hải.

Tiếp đến, Phúc, Nam lấy một cây gỗ vuông đánh vào đầu Hải, hậu quả nạn nhân bị liệt với thương tích xác định là 97%.

A.Huy
.
.
.