Nghi bỏ hóa chất vào nước sinh hoạt, đánh hàng xóm nguy kịch

Thứ Hai, 03/07/2017, 14:01
Chỉ vì nghi hàng xóm bỏ hóa chất vào nước sinh hoạt của gia đình, đối tượng dùng gạch đập đầu nạn nhân...

Chiều 3-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ Phạm Mạnh Tuấn (27 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan Công an: Lúc 16h30’ ngày 30-6, Tuấn ngồi trong nhà của mình thì thấy anh Trần Văn Mai (40 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Thọ) là hàng xóm sát bên đi về ngang qua nhà. Lúc này, Tuấn nghi ngờ anh Mai bỏ hóa chất vào trong nước sinh hoạt của nhà mình nên qua gặp Mai nói chuyện thì hai bên xảy ra xô xát. 

Thấy vậy, anh Trần Văn Bình (25 tuổi, em trai của Mai) và Phạm Mạnh Đức (23 tuổi) chạy ra can ngăn. Tức giận, Tuấn dùng cục gạch ống loại dùng để xây nhà đập 2 nhát vào đầu của Bình gây thương tích nặng trên đỉnh đầu. Hiện, Bình được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

N.Văn
.
.
.