“Ngâm án” vì... thiếu thẩm phán (!)

Thứ Hai, 10/09/2018, 08:06
Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Phú Yên ngày 4-9 cho biết, mặc dù cơ quan này nhiều lần kiến nghị bằng văn bản nhưng gần 17 tháng trôi qua, TAND tỉnh Phú Yên vẫn chưa xét xử phúc thẩm một vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là vi phạm thời hạn xét xử theo quy định pháp luật. 



Đây là vụ án kéo dài gần 8 năm với nhiều phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm nhưng chưa có hồi kết, trong khi nạn nhân và gia đình đã kiệt sức.

Vụ tai nạn xảy ra sáng 23-1-2011 tại Km 1305+800 QL1A ở xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên). Ông Phạm Văn Ka (trú ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển xe khách BKS 77H-5379 lấn đường, va chạm rơ-moóc xe đầu kéo BKS 60S-8231 chạy ngược chiều. Cùng lúc đó, ông Nguyễn Huy Dũng (trú ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển xe khách BKS 53S-3167 lấn sang phần đường bên trái khi vượt xe đầu kéo nên hai xe khách tông nhau. 

Với thương tích 91%, mọi sinh hoạt của nạn nhân Nguyễn Ngọc Tâm gần 8 năm qua phải nhờ người thân trợ giúp.

Sau cú va đập mạnh, hai đầu xe biến dạng, trong số những người bị nạn có phụ xe khách BKS 53S-3167 là ông Nguyễn Ngọc Tâm (trú ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Bình Định) bị thương nặng. Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận nạn nhân thương tật 91%. Ông Phạm Văn Ka bị truy tố về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Sau 4 phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, tháng 1-2016, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã xử giám đốc thẩm, tuyên hủy hai bản án hình sự sơ, phúc thẩm lần thứ hai để điều tra lại. 10 tháng sau đó có thêm ông Nguyễn Huy Dũng bị truy tố về tội danh nêu trên. Gần đây nhất, tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3 ngày 14-4-2017, TAND huyện Tuy An xử phạt Phạm Văn Ka 11 tháng 6 ngày tù, Nguyễn Huy Dũng 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Về dân sự buộc hai chủ xe khách bồi thường cho nạn nhân Nguyễn Ngọc Tâm 407 triệu đồng. Ngoài ra, án sơ thẩm còn buộc hai bị đơn dân sự bồi thường mất thu nhập mỗi tháng 4 triệu đồng, tiền công người nuôi dưỡng mỗi tháng 3 triệu đồng kể từ ngày 12-12-2014 cho đến khi ông Tâm chết.

Do các bị cáo, bị đơn dân sự kháng cáo án sơ thẩm nên hồ sơ chuyển đến TAND tỉnh Phú Yên giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Gần 17 tháng trôi qua, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã có nhiều văn bản kiến nghị nhưng TAND tỉnh Phú Yên vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử, trong khi thời hạn xét xử phúc thẩm đã hết từ lâu.

Lý giải nguyên nhân chậm xét xử phúc thẩm, ông Võ Nguyên Tùng – Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Phú Yên cho biết, vụ án này hai lần bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy án phúc thẩm, trong khi đó 6 thẩm phán của TAND tỉnh Phú Yên lần lượt được phân công tiến hành tố tụng tại các phiên xử phúc thẩm trước đây không được tham gia xét xử lại theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự, nên vụ án chậm xét xử là do… thiếu thẩm phán.

Với tỷ lệ thương tật 91%, gần 8 năm qua, nạn nhân Nguyễn Ngọc Tâm từ ngồi xe lăn đến nằm liệt giường do gãy cột sống, mọi sinh hoạt đều do người thân trợ giúp, nhiều vết lở loét, hoại tử vùng lưng do nằm lâu ngày không có tiền điều trị. 

Vợ của nạn nhân – bà Đỗ Thị Duyên, nghẹn ngào bày tỏ: “Trong thời gian chồng tôi điều trị thương tật, chủ sở hữu hai xe khách chỉ mới chi trả 76 triệu đồng. Căn nhà đã cầm cố quá hạn nhiều năm, mọi vật dụng giá trị đều bán hết. Ngoài khoản tiền nhà nước trợ cấp xã hội cho chồng tôi mỗi tháng vài trăm ngàn, tôi phải ngược xuôi làm thuê kiếm tiền… Nhiều lần tôi liên hệ hai chủ xe khách gây ra tai nạn xin tạm ứng tiền bồi thường dân sự để chăm sóc, điều trị cho chồng, nhưng người này cho rằng không có lỗi, người kia thì nói chờ phán quyết của tòa án”.

Một nguồn tin từ Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, sau khi án phúc thẩm lần thứ 2 có hiệu lực pháp luật, Chi cục THADS huyện Tuy An (Phú Yên) ủy thác cho Chi cục THADS huyện Hoài Nhơn THA đối với bị đơn dân sự Trần Thanh - chủ sở hữu xe khách BKS 77H-5379. Thế nhưng, khi tiến hành xác minh điều kiện THA, chấp hành viên Chi cục THADS huyện Hoài Nhơn phát hiện ông Trần Thanh đã lập hợp đồng tặng tài sản nhà, đất ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn cho hai người con gái sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực.

Hữu Toàn
.
.
.