Nguyên Chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp lãnh án vì tham nhũng

Thứ Hai, 28/12/2015, 21:59
Trong quá trình thực hiện dự án thâm canh, chăm sóc cây xanh, Nguyễn Đình Quý đã chỉ đạo nâng khống giá trị thực hiện công trình từ 182 triệu đồng lên tới 618 triệu đồng, chiếm hưởng 553 triệu đồng.

Trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 28-12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Đình Quý (60 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp TP Hồ Chí Minh) 9 năm tù, Nguyễn Thị Hoa (SN 1966, nguyên kế toán trưởng Chi cục) 7 năm tù và Đỗ Hùng Tráng (SN 1974, chủ cơ sở cây xanh đô thị Thùy Linh) 6 năm tù về tội "tham ô tài sản".

Các bị cáo đang nghe tuyên án.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện dự án thâm canh, chăm sóc cây xanh tại Vườn thực vật Củ Chi năm 2011, Nguyễn Đình Quý đã chỉ đạo Hoàng Thanh Hòa (quá trình điều tra đã bị đột tử năm 2014), Nguyễn Thị Hoa câu kết với Đỗ Hùng Tráng nâng khống giá trị thực hiện công trình từ 182 triệu đồng lên tới 618 triệu đồng, chiếm hưởng 553 triệu đồng.

Số tiền này, Hòa chiếm hưởng cá nhân 148 triệu đồng, Quý hưởng 60 triệu đồng, Hoa hưởng lợi 20 triệu đồng, tiền còn lại Quý và Hoa thống nhất chi cho việc ngoại giao của Chi cục trong dịp Tết 2012.

A.Huy
.
.
.