“Mượn tên" người khác để làm viên chức hơn 11 năm

Chủ Nhật, 04/01/2015, 12:52
Theo chứng cứ tài liệu phóng viên thu thập được, người có dấu hiệu vi phạm pháp luật có tên thật là Ngô Thị Kim Trang – sinh ngày 21/3/1979, trú ở thôn Phú Hiệp 3, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Năm 1994, Trang bỏ dở con đường học vấn khi đang học lớp 9. Nhưng ba năm sau đó, người này đã mượn văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) của em ruột là Ngô Thị Diễm Thúy, sinh ngày 27/10/1980, để đăng ký học bổ túc văn hóa tại Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp tổng hợp - dạy nghề huyện Tuy Hòa rồi tiếp tục theo học trung cấp thư viện tại Trường Trung học văn hóa nghệ thuật Khánh Hòa.

Theo đó, từ năm 1997, Ngô Thị Kim Trang đã tự “phù phép” biến hóa nhân thân của mình thành Ngô Thị Diễm Thúy và sử dụng văn bằng mang tên người em ruột để làm nhân viên thư viện Trường Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung từ ngày 15/3/2003 theo diện hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Hơn một năm sau, Ngô Thị Diễm Thúy được chuyển sang HĐLĐ dài hạn ngoài quỹ lương theo Quyết định 909/QĐ-CTUB ngày 31/8/2004 của UBND huyện Tuy Hòa. Hai tuần trước khi  huyện Tuy Hòa chia tách địa giới hành chính thành hai huyện Đông Hòa và Tây Hòa, nữ nhân viên thư viện mang tên người khác được “ưu ái” chuyển sang HĐLĐ trong chỉ tiêu biên chế theo Quyết định số 858/QĐ-CTUB của UBND huyện Tuy Hòa.
Trường Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung – nơi bà Ngô Thị Kim Trang “mượn” tên em ruột Ngô Thị Diễm Thúy để làm nhân viên thư viện hơn 11 năm qua.

Không ít cán bộ viên chức biết rõ sai phạm nêu trên nhưng không dám tố cáo, bởi lẽ người mang tên giả Ngô Thị Diễm Thúy là con dâu ông Nguyễn Ngọc Chấn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tuy Hòa vào thời điểm cô “Thúy” được tuyển dụng làm nhân viên thư viện. Khi huyện Đông Hòa thành lập giữa năm 2005, ông Chấn lần lượt giữ chức vụ Trưởng phòng GD-ĐT, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa và đã miễn nhiệm từ cuối tháng 7/2011.

Thế nhưng, sai phạm không thể che giấu được từ đầu tháng 1/2014 khi người em ruột của Ngô Thị Kim Trang là Ngô Thị Diễm Thúy, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tây Hòa, chuyển công tác về Trường THPT Lê Trung Kiên, huyện Đông Hòa. Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hòa nhập dữ liệu hồ sơ lao động mới tiếp nhận vào chương trình SMS trên máy tính thì tá hỏa khi phát hiện Ngô Thị Diễm Thúy, giáo viên Trường THPT Lê Trung Kiên, có quê quán, ngày tháng năm sinh, số CMND hoàn toàn trùng khớp với Ngô Thị Diễm Thúy - nhân viên thư viện Trường Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung.

Trong bản tường trình và kiểm điểm gửi đến Phòng GD-ĐT huyện Đông Hòa, Ngô Thị Diễm Thúy - nhân viên thư viện Trường Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung, không chỉ thừa nhận tên thật của mình là Ngô Thị Kim Trang, mà còn khai báo hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp THCS, CMND của em gái Ngô Thị Diễm Thúy để học văn hóa, trung học chuyên nghiệp và trở thành viên chức trong ngành giáo dục.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân ngày 24/12, ông Lê Tấn Sang – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đông Hòa cho biết, ngày 6/12, Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung đã biểu quyết thi hành kỷ luật đối với Ngô Thị Diễm Thúy bằng hình thức buộc thôi việc theo mục 3, điều 3, Nghị định 27/2012/NĐ-CP. Ngày 12/12, ông Lê Tấn Sang đã có tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa để có cơ sở xử lý kỷ luật đối với Ngô Thị Diễm Thúy theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định nhưng chưa nhận được thông tin phản hồi.

Dư luận mong chờ Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa sớm chỉ đạo xử lý vụ việc nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.