Một người dân bị đề nghị xử lý hình sự vì phá rừng lấy đất làm nương rẫy

Thứ Hai, 06/04/2015, 09:36
Chiều tối 5/4, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định - ông Nguyễn Sơn Tùng, xác nhận cơ quan này vừa chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an cùng cấp tiến hành điều tra và xử lý ông Đinh Vân, 40 tuổi, trú ở thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng.

Vụ việc được phát hiện từ cuối năm ngoái, trong lúc Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh phối hợp UBND xã Vĩnh Hiệp tuần tra bảo vệ khu rừng Ô Bà Chiểu, thuộc khoảnh 7, tiểu khu 185, đã phát hiện ông Vân đốt dọn 2.600m² rừng trái phép để lấy đất làm nương rẫy.

Do trước đó vào tháng 3/2014, ông Vân đã bị Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi đốt dọn 937m² rừng trái phép, buộc phải trồng lại diện tích rừng đã phá, thế nhưng đến nay ông Vân chưa chấp hành quyết định nêu trên mà tiếp tục tái phạm, nên phải xử lý bằng biện pháp hình sự theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.