Một doanh nghiệp tư nhân khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Bến Hải

Thứ Ba, 30/12/2014, 22:50
Khi lực lượng Công an ập đến thì 4 tàu chở sạn loại nhỏ đã kịp tẩu thoát, chỉ còn lại sà lan cỡ lớn với hơn 10m3 cát sạn bên trong.

Ngày 30/12, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang một vụ Công ty TNHH Nam Việt Đức (trụ sở huyện Gio Linh, do ông Võ Văn Nam làm giám đốc) đang sử dụng sà lan khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Bến Hải.

Khi lực lượng Công an ập đến thì 4 tàu chở sạn loại nhỏ đã kịp tẩu thoát, chỉ còn lại sà lan cỡ lớn BKS QT- 0453 với hơn 10m3 cát sạn bên trong. Tại hiện trường, ghi nhận sà lan đang hút cát sạn cách bờ sông Bến Hải chưa đầy 5m.

Bắt quả tang Công ty Nam Việt Đức khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Bến Hải.

Việc khai thác cát, sỏi trái phép của công ty TNHH Nam Việt Đức đã kéo dài nhiều năm nay, gây mất hàng chục mét đất của người dân sinh sống hai bên bờ sông, làm họ cũng như chính quyền địa phương hết sức bức xúc.

Thanh Bình
.
.
.