2 tên cướp bị dân vây bắt bỏ chạy vào hẻm cụt

Thứ Ba, 10/01/2017, 16:31
Hai đối tượng vừa ra tù sau khi thụ án về tội "cướp giật tài sản" thì tiếp tục phạm tội. Xui cho 2 đối tượng là trong lúc tháo chạy đã đi vào hẻm cụt nên bị dân vây đánh bắt giao Công an...

Ngày 10-1, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 đối tượng Võ Hoàng Anh Tuấn (22 tuổi) và Huỳnh Văn Sơn (26 tuổi, cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

22h30’ ngày 8-1, Tuấn điều khiển xe máy BKS 59C1-731.74 chở Sơn lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn quận 7 tìm “con mồi” để cướp kiếm tiền tiêu xài. Khi đến trước nhà số 20 đường 49, phường Bình Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh, 2 đối tượng phát hiện chị Phùng Thị Hằng (26 tuổi, ngụ quận 7) đang sử dụng điện thoại (trị giá 8 triệu đồng), 2 đối tượng áp sát giật chiếc điện thoại rồi tháo chạy. 

Chị Hằng truy hô, nhiều người dân dùng xe máy đuổi theo 2 đối tượng. Bị đuổi gắt, 2 đối tượng luống cuống chạy vào một con hẻm cụt. trong lúc quay đầu xe ra ngoài để chạy tiếp, 2 đối tượng bị người dân vây bắt và đánh gây nhiều thương tích trên người. 

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận vừa thụ án xong tội “cướp giật tài sản”.

M.Đức
.
.
.