Mâu thuẫn trong hát karaoke đâm chết người

Thứ Năm, 13/08/2015, 15:15
Sáng ngày 13/8, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án đối với Lê Xuân Giáp tù chung thân về tội “giết người”.
Liên quan đến vụ án, trước đó tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt Hồ Minh Hải (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) 20 năm tù, bị cáo không kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, trưa khoảng  4/2/2014, Giáp rủ Hải cùng đến phòng trọ của bạn gái Giáp là Lê Thị Hải Yến ở huyện Long Thành, Đồng Nai chơi.

Tại đây, cả nhóm tổ chức ăn nhậu cùng với nhóm bạn của Yến, trong số đó có anh Nguyễn Văn B. (25 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Bị cáo Giáp tại phiên tòa.

Sau khi nhậu xong, cả nhóm rủ nhau đến quán “Song Thy” ở ấp 3, Tam Phước, Long Thành (Đồng Nai) hát karaoke và nhậu tiếp. Tại đây, trong lúc nói chuyện thì Giáp và B. xảy ra mâu thuẫn vì Giáp cho rằng B. khinh thường mình.

Đến 17h cùng ngày cả nhóm ra về. Khi đến bãi giữ xe, Giáp nói Hải mở cốp xe lấy dao rồi chở Giáp chạy đuổi theo anh B.

Sau khi đuổi kịp anh B., Giáp cầm dao đâm liên tục 2 nhát vào người anh B. khiến nạn nhân phải nhảy xuống xe chạy bộ. Thấy anh B. bỏ chạy, Hải lấy xe mô tô chặn nạn nhân lại, sau đó cùng Giáp tiếp tục dùng dao tấn công anh B. khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Như Hiếu
.
.
.