Mánh khóe “nữ quái” gây ra liên tiếp 8 vụ trộm ở Tây Ninh

Thứ Năm, 27/10/2016, 14:27
Đối tượng rảo quanh trên địa bàn tỉnh, tìm nhà không có ai trông coi, hoặc đang ngủ trưa, lén lút vào nhà tìm tài sản lấy trộm. Nếu gặp người nhà, Mai giả vờ hỏi thăm nhà người quen...

Chiều 27-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Phương Mai (32 tuổi, ngụ phường 3, TP Tây Ninh, Tây Ninh) để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Châu Thành và các huyện giáp ranh xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, Công an huyện Châu Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh. 

Đến 12h50’ ngày 18-10, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng vừa lấy trộm tài sản của một người dân trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm: 3 ĐTDĐ, 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 93P1-724.96, 3 sợi dây chuyền, 1 lắc đeo tay...

Tang vật của vụ án

Tại cơ quan Công an, Mai khai nhận: Hàng ngày, lúc trưa vắng, đối tượng Mai điều khiển xe máy từ huyện Châu Thành, rảo quanh trên địa bàn tỉnh tìm nhà không có ai trông coi, hoặc đang ngủ trưa, lén lút vào nhà tìm tài sản lấy trộm. Nếu gặp người nhà, Mai giả vờ hỏi thăm nhà người quen, sau đó bỏ đi. 

Mai khai nhận thêm, ngoài vụ trộm nhà chị Lựa, đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm khác trên địa bàn huyện Châu Thành và các vùng lân cận, chiếm đoạt 1 ĐTDĐ, 1 sợi dây chuyền vàng, 3 đôi bông tai, 4 nhẫn vàng và hơn 64 triệu đồng.

Nhất Minh
.
.
.