Mai Kỳ Lưu đang phải thi hành án phạt tù

Thứ Tư, 21/05/2014, 11:07
Ngày 15/5, cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh nhận được đơn kiến nghị của ông Mai Kỳ Ca (SN 1969), ngụ thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) về việc đề nghị Công an tỉnh Gia Lai xem xét, giải quyết cho con trai ông là Mai Kỳ Lưu (SN 1995) được trở về nhà và tiếp tục con đường học vấn.

Đơn kiến nghị của ông Mai Kỳ Ca được cơ quan CSĐT Công an huyện Dak Pơ trả lời như sau: Vào lúc 20h ngày 3/9/2012, Mai Kỳ Lưu cùng một số đối tượng khác có mâu thuẫn với Bùi Công Sự (SN 1992, trú thôn Tân Lập, xã Tân An, Đak Pơ); Lưu đã dùng dao Thái Lan có sẵn trong người của Lưu đâm nhiều nhát vào lưng của Sự; số đối tượng còn lại đấm đá vào người của Sự. Hậu quả, Bùi Công Sự bị thương tích, sức khỏe bị tổn hại 27%.

Hành vi của Lưu cùng đồng phạm đã bị cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Pơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can ngày 22/7/2013 về tội “cố ý gây thương tích”. Ngày 2/10/2013, cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Pơ có Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 17 đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ truy tố Mai Kỳ Lưu và đồng phạm ra trước pháp luật về tội “cố ý gây thương tích” theo khoản 2, điều 104 Bộ luật Hình sự.

Ngày 15/1/2014, Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt Mai Kỳ Lưu 24 tháng tù, các bị cáo còn lại có mức án từ 12-15 tháng tù. Bản án đã có hiệu lực pháp luật, nên ngày 5/3/2014, cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đak Pơ đã chuyển hồ sơ và các đối tượng Mai Kỳ Lưu cùng đồng phạm đến Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai để thi hành án phạt tù theo quy định của pháp luật

Thu Thảo
.
.
.