Lừa mượn xe tay ga mang đến tiệm cầm đồ

Thứ Ba, 10/06/2014, 21:54
Sau khi hỏi mượn được xe cùng giấy tờ xe, Sơn mang thẳng đến tiệm cầm đồ đặt lấy 18 triệu rồi bỏ trốn.

Khoảng 15h ngày 10/6, đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn (23 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã đến Công an phường đầu thú về hành vi “lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 19/6/2013, anh Châu Thanh Dũng nhờ Sơn cùng đến nhà một người dân trên đường Phan Đình Phùng mua chiếc xe tay ga (hiệu AriBlace) mang biển số 65X4-5363. Giao dịch xong, Sơn chở anh Dũng về nhà. Do quen biết từ trước, Sơn hỏi mượn chiếc xe anh Dũng vừa mua về thăm quê vợ ở Trà Vinh.

Anh Dũng đồng ý và đưa cả giấy tờ xe cho Sơn mang theo bên người. Sau đó, Sơn mang chiếc xe vừa mượn đến tiệm cầm đồ, cầm cố lấy số tiền 18 triệu đồng và bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua xác minh, cơ quan điều tra – Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Nguyễn Ngọc Sơn

Văn Vĩnh
.
.
.