Lừa mượn xe đi cầm cố đánh bạc

Chủ Nhật, 15/06/2014, 20:27
Trần Thanh Thới (19 tuổi), thường trú ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng là thanh niên con nhà nông, nhưng lười lao động nhưng ham mê cờ bạc. Trong đám bạn ăn chơi chung với Thới có Trương Văn Thiện, (15 tuổi), ngụ ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình Tây. Trước đây, Thới nhiều lần, xin, mượn, hoặc lấy trộm tài sản của gia đình để mang đi cầm, hoặc bán lấy tiền sang Campuchia đánh bạc.

Đêm 12/6/2014, sau khi đi chơi đến khuya, Thới và Thiện về nhà Thới ngủ và bàn bạc thống nhất sẽ tìm người quen để lừa họ chiếm đoạt xe mô tô  mang sang Campuchia cầm cố lấy tiền vào Casino đánh bạc. Thiện đồng ý theo kế hoạch do Thới vạch ra.

6h sáng 13/6, Thới và Thiện đến gặp anh Đoàn Đình Khôi, (27 tuổi), ngụ thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng. Tại đây, bọn chúng mượn anh Khôi xe mô tô hiệu Wave, mang biển số 62C1-03849 và hẹn 30 phút sau sẽ quay lại trả. Nghĩ tình bạn bè, anh Khôi cho bọn chúng mượn xe mà không lường được rằng mình đang sa bẫy lừa.

Sau đó 2 tên sang Campuchia cầm cố xe, lấy 11 triệu đồng vào Casino đánh bạc.

Phần anh Khôi, đợi đến 11h trưa nhưng không thấy Thới và Thiện mang xe lại trả, điện thoại thì máy bị khóa, nghi đã bị lừa nên đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi nhận được tin tố giác của anh Khôi, Công an huyện Vĩnh Hưng đã xác minh đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 2 tên lừa đảo đã bị tóm cùng chiếc xe tang vật vào lúc 14h chiều cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, 2 tên khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình

Trọng Phúc
.
.
.