Lừa hàng chục tỷ đồng, nguyên giám đốc bị phạt 18 năm tù

Thứ Năm, 17/04/2014, 14:25
Ngày 16/4, TAND tỉnh Long An đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Minh Đạt, nguyên giám đốc công ty tư nhân, 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Huỳnh Minh Đạt, năm nay 37 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Huỳnh Đạt, địa chỉ tại khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, chuyên mua bán, sửa chữa điện thoại di động và cho vay cầm cố tài sản. Quá trình kinh doanh, Đạt có vay mượn tiền của một số người để sử dụng cho vay đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản. Thua lỗ, mất khả năng thanh toán nợ nhưng Đạt vẫn tiếp tục có hành vi gian dối để vay mượn của nhiều người với số nợ lớn.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2010 đến tháng 7/2011 Huỳnh Minh Đạt đã vay mượn và còn nợ 16 người với số tiền tổng cộng hơn 25,6 tỷ đồng và 14.100 USD. Trong đó, Đạt có gian dối khi vay mượn số tiền hơn 17,5 tỷ đồng và 9.100 USD. Số tiền này Đạt khai, dùng để tiêu xài cá nhân, trả lãi tiền đã vay mượn và cho một số cá nhân vay, dẫn đến mất khả năng thanh toán

Lệ Hằng
.
.
.