Trộm đột nhập nhà cụ ông 86 tuổi có 2 con tâm thần

Thứ Ba, 05/07/2016, 14:56
Biết được gia đình ông Xuân thường đi làm để lại 2 đứa con bị bệnh tâm thần ở nhà ngủ nên chúng chạy đến. Tại đây, Danh đứng ngoài cảnh giới, Hưng vào trong dùng kìm phá cửa...

Chiều 5-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã bắt giữ khẩn cấp Huỳnh Thanh Danh (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (24 tuổi, cùng ngụ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 4-7, Công an huyện Bến Cầu nhận được tin báo, tại nhà ông Nguyễn Văn Xuân (86 tuổi, ngụ ấp Long Hòa, xã Long Chữ) bị kẻ gian trộm xe máy hiệu wave BKS 70G1 235.92. Trinh sát phối hợp cùng Công an xã Long Chữ đến ngay hiện trường điều tra, xác minh và xác định các đối tượng trên đã gây án.

Cả hai khai nhận, Hưng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 2-2016. 

Do không có việc làm nên Danh và Hưng rủ nhau đi trộm. Lúc 2h ngày 4-7, Danh lấy đoản, kiềm rồi điều khiển xe máy chở Hưng đi tìm những căn nhà sơ hở để trộm. Biết được gia đình ông Xuân thường đi làm để lại 2 đứa con bị bệnh tâm thần ở nhà ngủ nên chúng chạy đến. 

Tại đây, Danh đứng ngoài cảnh giới, Hưng vào trong dùng kiềm phá cửa sau đột nhập vào nhà bẻ khóa trộm xe. Chúng mang xe sang Campuchia bán được 6.600.000 đồng. Có tiền Danh nướng vào casino. Khi trở về nhà thì cả hai bị bắt giữ.

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.