Lừa bán ki ốt, Trưởng ban quản lý chợ chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng

Thứ Tư, 15/07/2015, 13:41
Trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào sáng 15/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Công Danh (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) mức án 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ là Phó ban và sau này là Trưởng ban quản lý chợ Sơn Kỳ thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM, Nguyễn Công Danh đã ký hợp đồng hợp tác mua bán ki ốt trong chợ với nhiều người để hưởng tiền chênh lệch.

Bị cáo Danh tại phiên xử.

Tin tưởng Danh, các ông Huỳnh Văn Phương đã đưa cho Danh 5,73 tỷ đồng, bà Đinh Thị Lập 620 triệu đồng và bà Phạm Thị Dim 700 triệu đồng góp vốn làm ăn.

Để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, Danh đã tự tay làm giả nhiều hợp đồng sang nhượng giao cho các bị hại. Đến khi phát hiện nhiều ki ốt

mình đã mua bị rao bán, qua dò hỏi biết mình bị lừa nên các nạn nhân đã làm đơn tố cáo Danh.

A.Huy
.
.
.