Lừa bán chung cư, một phó giám đốc lãnh án tù

Thứ Bảy, 10/08/2013, 22:52
Để có tiền tiêu xài, Phan Trần Nguyễn, Phó giám đốc Công ty TNHH Cát Tiên – Á Châu đã tạo dựng, đưa ra thông tin giả và nói dối những người có nhu cầu mua căn hộ chung cư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng chục triệu đồng…

Sáng ngày 10/8, Tòa án nhân dân quận Sơn Trà đã mở phiên xét xử lưu động đối với Phan Trần Nguyễn (còn tên gọi khác là Đức Thành, 69 tuổi, trú 324 Hùng Vương, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 6/2012, lấy danh là Phó giám đốc Công ty TNHH Cát Tiên – Á Châu, Phan Trần Nguyễn đã tạo dựng, đưa ra thông tin giả và nói dối với những người có nhu cầu mua căn hộ chung cư là Nguyễn “quản lý” nhiều căn hộ chung cư cần bán. Với chiêu này, Nguyễn đã lừa đảo, bán chung cư ảo cho các nạn nhân để chiếm đoạt tiền sử dụng tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, tháng 6/2012, Phan Trần Nguyễn đã lừa đảo “ứng trước” tiền mua căn hộ chung cư của anh Nguyễn Thanh Hiếu (29 tuổi) 40 triệu đồng. Đến ngày 6/11/2012, sau nhiều lần bị quá hạn cam kết và phát hiện ra Nguyễn thực chất không hề có căn hộ chung cư nào mà chỉ giao dịch, lừa đảo căn hộ chung cư ma nên anh Hiếu đã làm đơn tố cáo Nguyễn đến Cơ quan CSĐT  Công an quận Sơn Trà. Trong quá trình điều tra, Công an quận Sơn Trà còn phát hiện cũng bằng thủ đoạn rao bán chung cư ma, Phan Trần Nguyễn đã lừa đảo vợ chồng anh Nguyễn Phú Phong ( 34 tuổi) để chiếm đoạt 5.000.000 đồng tiền đặt cọc mua căn hộ…

Đặc biệt, Phan Trần Nguyễn là một đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về tội lừa đảo và tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài. Năm 1981 Nguyễn bị TAND TP. Đà Nẵng phạt 6 tháng tù giam về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; năm 1984 TAND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng ( cũ) xử phạt 3 năm về tội “ Trốn ra nước ngoài”; năm 1991 bị TAND TP. Đà Nẵng cử phạt 3 năm tù về tội “ Tổ chức đưa người đi vượt biên trái phép” …

Với hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của mình Phan Trần Nguyễn đã bị Hội đồng xét xử TAND quận Sơn Trà tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 BLHS. Đây cũng là một bài học cho những người dân nhẹ dạ có nhu cầu mua căn hộ chung cư. Phải cảnh giác đối với những đối tượng có thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng sự cả tin của người dân để rao bán chung cư “ma” hòng trục lợi hoặc chiếm đoạt tài sản

Hoài Thu
.
.
.