Lời cảnh báo từ ba vụ án mạng

Thứ Sáu, 06/03/2015, 10:05
Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Phú Yên cho biết đang thụ lý điều tra 3 vụ án giết người xảy ra trong vòng một tuần cuối tháng 2/2015.

Khoảng 15h ngày 22/2, tức mùng 4 Tết Ất Mùi, hai thanh niên cùng 17 tuổi là Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Văn Giàu, trú ở thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa rủ nhau vào khu du lịch Đập Hàn ở thôn Hảo Sơn Nam để chơi và tình cờ gặp Nguyễn Lâm Thể và Trần Anh Tiến, 18 tuổi, trú ở thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây.

Chợt nhớ trước đây Thể đã từng chặn đường đánh mình, nên Bốn điện báo cho người anh trai là Nguyễn Văn Phú, 20 tuổi và nhờ trả thù. Thay vì can khuyên em trai, Phú lận lưng hai con dao rồi rủ thêm hai người bạn nữa lên xe máy tăng tốc vào Đập Hàn.

Hung thủ Trần Anh Tiến.

Đến nơi, nhóm của Phú chủ động ập tới tấn công, đánh nhóm của Thể. Giữa cuộc ẩu đả, Trần Anh Tiến đã vung tay dao mang theo trước đó đâm Nguyễn Văn Phú một nhát, khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu, 6 thanh niên khác bị thương.

Trước đó vào khoảng 21h đêm mùng 2 Tết Ất Mùi (20/2), sau cuộc múa lân đón xuân, Đặng Huy Hoàng, 18 tuổi, trú ở khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân thổi còi tập hợp toàn bộ đội lân trước cổng Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Xuân ở khu phố Long Châu, thị trấn La Hai để rút kinh nghiệm.

Nghe tiếng còi, một người trong đội múa lân là Nguyễn Hoàng Thiện, 29 tuổi, cất tiếng chê trách hiệu lệnh còi không đúng. Do trước đó hai bên đã phát sinh mâu thuẫn trong cuộc múa lân nên những lời chê trách đã khiến cho Hoàng nổi nóng, rút con dao bấm mang theo trong túi quần đâm Thiện hai nhát. Nạn nhân tử vong khi chưa kịp đưa tới bệnh viện.

Vụ án mạng gần đây nhất xảy ra vào khoảng 20h ngày 26/2 tại khu phố Phước Thịnh, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa.

Do mâu thuẫn gay gắt dẫn đến ẩu đả trong cuộc nhậu với bạn bè, Phan Duy Tân, 26 tuổi, trú ở khu phố Phước Thịnh, thị trấn Phú Thứ đã vung tay dao đâm anh Phạm Trình, 27 tuổi, trú ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa tử vong sau khi đưa đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu. 4 bạn nhậu khác bị Tân đâm gây thương tích là Hồ Ngọc Tuân, 23 tuổi; Nguyễn Thanh Trâm, 24 tuổi; Huỳnh Tấn Nghĩa, 21 tuổi và Huỳnh Tấn Thuận, 18 tuổi, cùng trú ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa.

Đằng sau 3 vụ giết người nêu trên là lời cảnh báo tội phạm phát sinh trong giới trẻ từ những mâu thuẫn nhỏ, mà bài học giáo dục về nhân cách, đối nhân xử thế cần được các bậc cha mẹ quan tâm chú trọng từ mối quan hệ sinh hoạt thường nhật của con em mình.

Mặt khác, sự  phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giữa nhà trường, gia đình cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên cần được tăng cường bằng nhiều biện pháp.

Hữu Toàn
.
.
.