Lĩnh án chung thân vì sát hại bạn chơi điện tử

Thứ Năm, 18/12/2014, 10:34
Ngày 17/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phúc, 33 tuổi, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân là anh Lê Văn Minh, 40 tuổi, ở cùng xã với bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, sau khi uống rượu, Phúc đến nhà một người bạn kinh doanh trò chơi điện tử. Ít phút sau, anh Lê Văn Minh, ở xã Tiến Thắng cùng đến địa điểm này chơi điện tử. Trong lúc chơi điện tử, anh Minh và Phúc đã xảy ra xô xát và thách thức đánh nhau, nhưng do mọi người can ngăn nên đã không xảy ra xô xát. Nhưng do để bụng việc này nên khi anh Minh đi qua nhà, Phúc đã dùng dao chém liên tiếp vào anh Minh khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phúc tù chung thân về tội giết người. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường 99 triệu đồng.

Nguyễn Hưng
.
.
.