Lĩnh 9 năm tù vì dụ dỗ nữ sinh bỏ nhà đi bụi

Thứ Hai, 22/09/2014, 17:27
Ngày 22/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng hình phạt bị cáo Nguyễn Minh Hòa (24 tuổi, ngụ TP.HCM) từ 8 lên 9 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung vụ án, thông qua mạng internet, Nguyễn Minh Hòa quen biết với em P.H.N.H. (14 tuổi, ngụ Lâm Đồng). Ngày 12/4/2013, từ Lâm Đồng, H. đón xe khách đến TP.HCM để gặp Hòa. Sau khi gặp nhau, Hòa dẫn H đến một khách sạn ở quận Tân Phú thuê phòng ngủ, sau đó giao cấu với H. Trong thời gian ở lại TP.HCM, Hòa và H. tiếp tục quan hệ với nhau nhiều lần nữa.

Bị cáo sau phiên xử.

Đến ngày 17/4/2013, biết gia đình H. đi tìm, Hòa chủ động chở H. đến công viên Hoàng Văn Thụ để gặp người nhà H. đưa về Lâm Đồng. Cuối tháng 6/2013, Hòa đón xe lên Lâm Đồng thăm H., sau đó đưa H. đón xe về TP HCM chơi.

Biết con gái lại bị Hòa dụ dỗ đi chơi, gia đình cháu H. đã trình báo ra Công an. Quá trình điều tra, Hòa đã thừa nhận tội

H.Anh
.
.
.