Liên tiếp ngăn chặn hai vụ sử dụng súng và hung khí ở quán karaoke

Thứ Hai, 15/04/2019, 15:00
Chiều 15-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã mời 9 đối tượng về trụ sở làm việc để điều tra làm rõ số hung khí tại bãi giữ xe thuộc quán karaoke thuộc khu phố Hoà Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Đối tượng Phùng Tấn Thành.4

Theo điều tra ban đầu: Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Thuận An phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao tổ chức tuần tra vũ trang khép kín địa bàn. Đến khu vực quán karaoke trên, tổ tuần tra phát hiện nhiều thanh niên tụ tập, cãi vã nên yêu cầu giữ trật tự. Lúc này, tổ tuần tra đã kịp thời phát hiện 1 khẩu súng tự chế, 1 thùng bom xăng cùng nhiều hung khí khác đang được cất giấu trong khu vực bãi giữ xe quán karaoke. Công an đã thu giữ số hung khí trên.

Hung khí thu được của hai vụ án trên.
Trước đó, ngày 9-4, Công an thị xã Thuận An cũng phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương đã bắt Phùng Tấn Thành (32 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cách đó hai ngày, do mâu thuẫn với nhóm khác, Thành chuẩn bị hai khẩu súng quân dụng, 12 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 30 cây dáo mác, kiếm, 15 bom xăng tập trung tại quán karaoke ở khu dân cư Viet-Sing, phường Thuận Giao. Tại đây, “đàn em” của Thành ca hát, sử dụng ma tuý trước khi lâm trận. Khi đó, Công an bất ngờ ập vào kiểm tra, phát hiện số súng đạn và hung khí trên.
D.Anh-C.B
.
.
.