Lãnh án vì ‘giúp em’ trông coi tiệm hớt tóc trá hình

Thứ Năm, 28/08/2014, 15:41
Ngày 28/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Thanh Cúc (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình) mức án 3 năm tù và chị gái Bùi Thanh Lan (44 tuổi, ngụ Tiền Giang) 1 năm 1 tháng 17 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) cùng về tội “chứa mại dâm”.

Theo cáo trạng, cuối tháng 3/2013, Bùi Thanh Cúc thuê căn nhà số 109 đường Bùi Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình (TP HCM) để mở tiệm hớt tóc Hoa Lan nhưng thực chất là chứa mại dâm, phục vụ cho người nước ngoài.

Cúc tuyển chọn nhiều nhân viên nữ vào làm việc nhưng không trả lương hàng tháng mà những người này chỉ được hưởng tiền “bo” và tiền bán dâm cho khách.

Bị cáo Lan tại tòa.

Từ ngày 15/4/2013, tiệm hớt tóc đi vào hoạt động và thường có từ 6 đến 8 tiếp viên nữ. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ tự thỏa thuận giá với tiếp viên, trung bình khoảng 500.000 đồng/lần còn Cúc được trả tiền phòng 200.000 đồng/lần.

Để có người phụ giúp trông coi tiệm, Cúc điều chị gái là Bùi Thanh Lan từ quê lên phụ giúp. Mỗi tháng, Cúc trả lương cho chị gái 3 triệu đồng. Sau một thời gian đi vào hoạt động, đêm 10/7/2013, khi bốn tiếp viên nữ đang bán dâm tại tiệm cho khách thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt quả tang.

Tính từ ngày phạm tội đến khi bị phát hiện, Cúc khai thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra, do Cúc có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoài, còn chị gái Cúc bị bắt giam

A.Huy
.
.
.