Lãnh án vì dùng búa bổ đầu vợ

Thứ Hai, 24/11/2014, 20:15
Hôm nay 24/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử ngày 24/11 đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo và bị hại, tuyên giảm hình phạt cho bị cáo Phạm Văn Quy (SN 1963 ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) từ 10 năm xuống còn 9 năm tù về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Quy và bà Nguyễn Thị Phấn (SN 1962) là vợ chồng, cùng sống chung ở xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long). Quá trình sống chung, Quy thường xuyên nhậu nhẹt say rồi về nhà đánh đập vợ con.

Từ năm 2012, bà Phấn chuyển đến sinh sống và quản lý  khu nhà trọ của con gái ở khóm 5, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long). Chiều ngày 1/4/ 2014, Quy đi từ nhà xuống khu nhà trọ để thăm vợ.

Đến khoảng 11h ngày 2/4/2014, sau khi nhậu say, Quy kêu bà Phấn đưa tiền và vàng để về nhà thì bà Phấn càm ràm “xuống báo hoài”. Tức câu nói của vợ, Quy đi vào nhà lấy cây búa ra bổ vào đầu vợ làm bà Phấn ngã vào tường đầu đầy máu.

Tưởng vợ đã chết, Quy hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi nhà rồi trốn vào một bụi cây gần đó. Phát hiện sự việc những người hàng xóm đến đưa bà Phấn đi cấp cứu, còn Quy cũng bị người dân bắt giữ.

Theo kết quả giám định, bà Phấn bị thương tật 35%

H.Anh
.
.
.