Lãnh án tù vì sát hại bạn nhậu

Thứ Tư, 26/02/2014, 06:51
Ngày 25/2, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Phan Văn Trường và đồng bọn về tội “Giết người”, tuyên phạt Trường và Nguyễn Văn Đồng mỗi bị cáo 8 năm tù, Phan Bá Cường 7 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 3/2013, Trường, Đồng, Cường cùng một bạn bè đều trú xóm Trường Thịnh, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vào làm thuê, khai thác rừng tràm cho Lâm trường Đường 9, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Tại đây, còn có nhiều người khác làm thuê cho lâm trường trên, cùng quê Nghệ An. Trong đó, có nhóm của Nguyễn Công Thanh, Chu Văn Nghĩa có lán trại cách lán của Trường khoảng 1,5km.

Từ phải sang, các bị cáo Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Đồng và Phan Bá Cường trước vành móng ngựa.

Chiều tối 6/7/2013, nhận lời mời của Thanh, Trường chở Cường sang lán của Thanh ăn nhậu. Trong quá trình ăn nhậu, khi thấy Nghĩa ăn cái chân vịt, Trường bắt Nghĩa phải uống thêm 5 chén rượu. Nghĩa uống hết một chén rồi không uống nữa. Trường liền nảy sinh mâu thuẫn với Nghĩa, dẫn đến cải cọ và xô xát nhau.

Bị đánh đau nên Trường bảo Cường trở về lán kêu anh em sang trả thù. Đồng đã dùng rựa chém Nghĩa nhiều nhát, hậu quả nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu

Thanh Bình
.
.
.