Lãnh án sau 20 năm bỏ trốn

Thứ Ba, 27/01/2015, 10:55
Bản án sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh xét xử ngày 26/1 đã tuyên phạt Đặng Đức Hảo (40 tuổi, ngụ Nghệ An) 6 năm tù về tội “Giết người”.

Trước đây, Hảo, Nguyễn Trọng Sơn và anh Mai Văn Chung cùng làm bốc vác chung tại ga Hòa Hưng, phường 9, quận 3.

Ngày 21/9/1994, sau khi chuyển hàng từ tàu xuống, cho rằng nhóm làm chung không phụ giúp mình, trong lúc bực tức, anh Chung có đá trúng bụng anh Sơn.

Vì lý do này, sáng 22/9/1994, Sơn mang theo cây rựa, Hảo mang một ống tuýp sắt đón đường đánh anh Chung. Khi anh Chung vừa điều khiển xe gắn máy từ ga ra đến ngã ba đường Trần Văn Đang - Nguyễn Thông (quận 3) thì bị Sơn cầm rựa chém đứt lìa bàn tay. Tiếp đến, Hảo chạy đến dùng cây sắt mang theo bồi thêm nhiều phát vào lưng và vai anh Chung.

Hậu quả, anh Chung bị thương tích 43%. Năm 1996, Sơn đã bị TAND TP Hồ Chí Minh xét xử, riêng Hảo bỏ trốn đến đầu tháng 3/2014 mới bị bắt giữ.

H.Anh
.
.
.