Làm rõ vụ bé gái 11 tuổi bị đánh ngất xỉu ở rừng cao su

Thứ Bảy, 20/03/2021, 08:04
Thấy cháu M. đi một mình nên T. mở lời trêu chọc và bị bé gái phản ứng. Bực mình T. lao vào dùng tay chân đánh liên tiếp vào người bé gái...

Chiều ngày 19/3, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức và Công an thị Trấn Ngãi Giao xác định V.H.T (SN 2005, trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức), chính là đối tượng đánh trọng thương bé gái T.N.T.M (SN 2010, học sinh một trường THCS ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tại đường lô cao su thuộc thị trấn Ngãi Giao.

Trước đó, chiều ngày 17/3, cháu M. đi học về đến đoạn đường lô cao su thì bị một đối tượng lạ mặt tấn cống dẫn đến ngất xỉu.

 Khoảng 30 phút sau, nạn nhân tỉnh lại chạy về nhà người thân gần đó trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, mặt có nhiều vết thương.

Đối tượng V.H.T

Sau 2 ngày tập trung lực lượng điều tra, cơ quan Công an xác định chính V.H.T là thủ phạm. 

T. khai, chiều ngày 17/3 thấy cháu M. đi một mình nên mở lời trêu chọc và bị bé gái phản ứng. Bực mình T. lao vào dùng tay chân đánh liên tiếp vào người bé gái.

Thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, T. kéo lê M. đến một cái hố cách hiện trường hơn 60 mét rồi bỏ về nhà. Không bao lâu sau, T. quay lại hiện trường kêu bé M. dậy rồi bỏ đi.

Nguyễn Giang
.
.
.