Phạm nhân tử vong ở trại giam Phú Hòa do bệnh HIV/AIDS giai đoạn cuối

Thứ Ba, 04/06/2019, 15:48
Chiều 4-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được nguyên nhân tử vong của phạm nhân T.H.P. (SN 1977, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), đang chấp hành hình phạt 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” tại Trại giam Phú Hòa (Bình Dương).

Qua kết quả khám nghiệm tử thi, Công an bước đầu xác định, đầu mặt không có dấu vết tác động ngoại lực, có dịch miệng, mũi màu vàng nhạt chảy ra. Cổ, ngực, bụng, lưng và tứ chi không có dấu vết tác động của ngoại lực. Từ đó, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của phạm nhân P. tại Trại giam Phú Hòa là do bệnh HIV/AIDS giai đoạn cuối. 

Trước đó, vào trưa 2-6, nhận được tin báo phạm nhân P. tử vong tại trại giam, Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

C.Bình
.
.
.