Kích động gây ách tắc giao thông, hai bị cáo lãnh án 30 tháng tù

Thứ Tư, 03/06/2015, 08:15
Tại phiên xử hình sự sơ thẩm ngày 2/6, TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Văn Ly, 43 tuổi và Mai Đình Tâm, 47 tuổi – cùng trú ở thôn Hải Triều, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, mỗi bị cáo 1 năm 3 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Vạn Ninh, cách đây 16 tháng, sau khi nghe tin em Tu Ngọc Thạch, 15 tuổi – học sinh lớp 9 Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh bị hai Công an viên xã Vạn Long là Lê Minh Phát, Lê Ngọc Tâm cùng một đối tượng là Lê Tấn Khỏe, 15 tuổi, trú ở thôn Hải Triều, xã Vạn Long cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong, thi thể được đưa từ bệnh viện về nhà vào sáng 31/12/2013, đông đảo người dân địa phương tụ tập trước trụ sở UBND xã Vạn Long.

Hai bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Chính quyền địa phương trực tiếp vận động một số người ra về. Hai ông Ly và Tâm vẫn tiếp tục la lối kích động phản đối. Bị kích động, hàng trăm người dân kéo nhau ra đường quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông từ 11h trưa hôm đó. Khi Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa đến hiện trường phối hợp Công an huyện Vạn Ninh và chính quyền, đoàn thể địa phương ngăn chặn, giải thích, trật tự giao thông mới ổn định lúc 15h30 cùng ngày.

Liên quan đến cái chết của em Tu Ngọc Thạch, bản án sơ thẩm ngày 14/11/2014 của TAND huyện Vạn Ninh đã tuyên xử Lê Minh Phát – nguyên Công an viên xã Vạn Long 6 năm 9 tháng tù về hai tội danh cố ý gây thương tích và bắt người trái pháp luật, nguyên Công an viên Lê Ngọc Tâm lãnh án 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội bắt người trái pháp luật, Lê Tấn Khỏe bị xử phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Tại phiên xử phúc thẩm ngày 24/3/2015, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vì có nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Phan Văn Lương
.
.
.