Khống chế con nợ bắt gia đình trả tiền thua cá độ

Chủ Nhật, 24/08/2014, 16:17
Dùng mã tấu ép đến một chòi cà phê, nhóm của Trung buộc Huấn phải gọi điện thoại về cho gia đình bắt mang gần 20 triệu đồng đến chuộc mới thả người.

Ngày 24/8, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thành Trung (32 tuổi) trú tại phường B’Lao, Phạm Việt Đức (20 tuổi) trú tại xã Đam Bri, cùng ở TP Bảo Lộc và Phạm Tấn Sự (18 tuổi, trú tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, đêm ngày 30/6, rạng sáng ngày 1/7/2014 Nguyễn Quốc Huấn (20 tuổi, trú tại 240 Đoàn Thị Điểm, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) tham gia cá độ bóng đá các trận đấu trong vòng chung kết Wold Cup 2014 với Trung, Đức, Sự và đã thua 19.850.000 đồng. Để giải quyết nợ nần, nhóm của Trung và Huấn hẹn gặp nhau tại trước nhà số 570 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát vào chiều tối ngày 1/7. Nhóm của Trung khoảng 20 đối tượng đi trên 2 xe taxi và 2 xe máy đến điểm hẹn, dùng mã tấu uy hiếp, khống chế Huấn đưa lên xe máy chở đến một chòi trong vườn cà phê ở thôn Thanh Xuân 1, xã Lộc Thanh.

Tại đây Huấn tiếp tục bị khống chế, đe dọa giết. Nhóm của Trung buộc Huấn phải gọi điện thoại về cho gia đình bắt mang tiền đến chuộc mới thả người. Ông Nguyễn Văn Thảo là bố của Huấn đồng ý đưa trước 10 triệu đồng và hẹn trao tiền tại trước nhà thờ Thanh Xuân vào lúc 20h30 cùng ngày. Đúng hẹn, nhóm của Trung đã nhờ Trần Thái Nguyên (27 tuổi) trú tại 144 Đoàn Thị Điểm, thông Thanh Xuân 2, xã Lộc Thanh ra nhận tiền và bị Công an TP Bảo Lộc bắt quả tang. Sau khi Nguyên bị bắt, nhóm của Trung bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố đối với Nguyên về tội đánh bạc. Đến chiều ngày 21/8 thì thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng Trung, Đức và Sự

Đức Huy
.
.
.