Thông tin thêm về vụ sát hại lái xe CRV trên đường Phạm Văn Đồng:

Khởi tố vụ giết người, tạm giữ hình sự 3 đối tượng

Thứ Năm, 07/08/2014, 17:57

Sáng 7/8, Trung tá Cao Văn Thái, Đội trưởng Đội điều tra trọng án 1 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng.
>> Đã bắt được đối tượng chủ mưu trong vụ sát hại lái xe CRV

Các đối tượng gồm: Nguyễn Kim Bình, 43 tuổi, trú tại Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đã có 3 tiền án, 2 tiền sự, nghiện ma túy; Hoàng Anh Tuấn, 34 tuổi, ở tại đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đăng ký HKTT tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), là đối tượng đã có 2 tiền án, 1 tiền sự, nghiện ma túy và Lê Hồng Thuận, 22 tuổi, trú tại phố Cự Lộc, phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), đã có 1 tiền án, 1 tiền sự. Cả 3 đều can tội “Giết người” theo Điều 93 Bộ luật hình sự.

Như Báo CAND đã thông tin về vụ anh Kiều Hồng Thành, sinh năm 1961, trú tại xóm 6B đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30X-5090, đang lưu thông trên đường thì bị 2 đối tượng đi xe máy va chạm. Đối tượng ngồi sau xe máy cầm dao nhọn đâm anh Thành, làm nạn nhân tử vong tại chỗ vào sáng 5/8. Gây án xong, 2 đối tượng tẩu thoát. Theo Trung tá Cao Văn Thái, ngay sau khi vụ trọng án này xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội điều tra trọng án 1, phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm và một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng, thu thập dấu vết, dựng lại hiện trường, sàng lọc số đối tượng nổi và số đối tượng có nghi vấn, cũng như mối quan hệ của nạn nhân với người có liên quan.

Các đối trượng Bình, Tuấn, Thuận tại cơ quan Công an

Cơ quan Công an đã xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đối tượng gây án mang tính côn đồ, manh động. Do vậy, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các phòng nghiệp vụ khẩn trương truy bắt thủ phạm gây án. Trong quá trình điều tra, đến 3h sáng 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã xác định đối tượng, đồng thời vận động, thuyết phục gia đình đối tượng nghi án và đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng nêu trên.

Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, lời khai nhân chứng, người có liên quan và các đối tượng khai nhận, bước đầu xác định, thông qua mối quan hệ xã hội Nguyễn Quốc Văn, sinh 1960, trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ một doanh nghiệp tư nhân đã quen biết Bình. Qua đó, Bình biết Văn đang nợ anh Kiều Hồng Thành (nạn nhân vụ án đã tử vong) khoảng 1,9 tỷ đồng trong quá trình làm ăn. Đến thời điểm này, Văn vẫn chưa trả nợ.

Hiện trường vụ án.

Từ đó, giữa Văn và anh Thành nảy sinh mâu thuẫn, mà cao điểm là nhà Văn bị đổ chất bẩn, chất thải 3 lần; nhà anh Thành cũng bị đổ chất bẩn, chất thải 1 lần, nên Văn nghi ngờ anh Thành là người gây ra và ngược lại anh Thành lại nghi ngờ cho Văn là người thực hiện. Đã nhiều lần Bình đi cùng Văn đến nhà anh Thành để giải quyết nợ nần và chứng kiến việc mâu thuẫn, xô xát giữa 2 bên. Không những thế, anh Thành còn xúc phạm Bình, nên Bình bức xúc đã thuê Hoàng Anh Tuấn đánh dành mặt anh Thành với giá 30 triệu đồng. Tuấn đồng ý và rủ thêm Thuận cùng tham gia.

Ngày 3/8, Tuấn yêu cầu anh Bình tạm ứng 3 triệu đồng để chia nhau với Thuận tiêu xài. Đồng thời, Tuấn đi mua 1 con dao nhọn. Sáng 4/8, Thuận điều khiển xe máy đến nhà Tuấn đón Tuấn đến khu vực nhà anh Thành phục kích để tăm tia anh Thành. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, thấy anh Thành điều khiển xe ô tô từ ngõ Phạm Văn Đồng ra ngã ba đường Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt, nhằm mục đích nhận diện và thống nhất 7h sáng 5/8 sẽ gây án.

Sáng hôm sau, theo kế hoạch đã bàn trước, Thuận điều khiển xe máy đến nhà đón Tuấn. Tại đây, để tránh phát hiện, Thuận đã tháo biển kiểm soát để tại nhà Tuấn, sau đó, 2 đối tượng đi xe máy phục chờ anh Thành tại Ngã ba Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt. Khoảng 8h ngày 5/8, Thuận và Tuấn bám theo anh Thành, sau đó tạt đầu xe máy vào đầu xe ô tô anh Thành. Anh Thành dừng xe và hạ cửa kính bên cửa ghế lái, rồi nói với Tuấn và Thuận “Đi kiểu gì thế”. Vừa nói dứt lời, Tuấn nhảy xuống xe, rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm anh Thành trọng thương dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Thuận điều khiển xe máy chở Tuấn về nhà, chia nhau nốt số tiền 27 triệu đồng còn lại. Đến tối cùng ngày, Tuấn mang con dao nhọn gây án vất vào thùng rác. Đồng thời, đem chiếc xe máy gây án, sơn chuyển từ màu đỏ sang màu trắng để che giấu cơ quan Công an.

Theo Trung tá Cao Văn Thái cho biết, đối với Nguyễn Quốc Văn đã bị cơ quan Công an triệu tập lấy lời khai vì là người liên quan đến vụ trọng án này

Minh Khoa - Trần Xuân
.
.
.