Khởi tố, tạm giam 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ

Thứ Sáu, 17/06/2016, 18:39
Chiều 17-6, Công an TP Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo công bố Thư khen của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và thông báo đến cơ quan báo chí một số tình tiết mới, liên quan đến vụ cá độ bóng đá qua mạng Internet mùa EURO 2016.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, trong đó có 4 đối tượng trú tại quận Đống Đa (TP Hà Nội) gồm: Nguyễn Quang Ngọc, 39 tuổi; Vũ Đình Thắng, 30 tuổi; Đỗ Hoàng Lân, 36 tuổi; Nguyễn Hoài Giang, 46 tuổi và đối tượng Trương Hải Đăng, 38 tuổi, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội. Còn một số đối tượng khác liên quan đến đường dây này đang bị áp dụng các biện pháp tố tụng để cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác định hành vi có liên quan.

Tang vật thu giữ gồm: 720 triệu đồng, 2 CPU, 11 điện thoại di động các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong số 11 điện thoại di động bị thu giữ, có 2 điện thoại hiệu Vertu có giá đến vài trăm triệu đồng.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin vào ngày 12-6, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây cá độ bóng đá dưới hình thức chuyển tiền cá cược bóng đá mùa Euro 2016 vào nhà cái thông qua trang web cá độ trên mạng.

Các đối tượng trong vụ án.

 Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT làm rõ, đối tượng Nguyễn Ngọc Quang là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, do hám lời, từ năm 2015, thông qua các mối quan hệ xã hội, Quang đã liên kết với một số đối tượng để tổ chức đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mục đích thu lời bất chính.

Để có các tài khoản cá độ, Quang đã liên hệ với đối tượng có tên Dũng (Hiện cơ quan đang xác minh nhân thân đối tượng này) được Dũng cấp cho 1 tài khoản cá độ bóng đá có tên: ky5; mật khẩu: zxc123…@ trên trang bong88.com, số tiền trị giá 500.000 USD, thỏa thuận quy đổi 1 USD bằng 4 nghìn đồng Việt Nam, tương đương 2 tỷ đồng trong tài khoản. Sau đó, Dũng đã cho Quang hưởng tiền COM (là tiền hoa hồng nhà cái thưởng cho người tham gia cá độ) với tỷ lệ COM x 1, tương ứng số tiền 4 nghìn đồng/COM.

Tang vật bị thu giữ.

Qúa trình nhận tài khoản cá độ trên, Quang thuê Vũ Đình Thắng làm kỹ thuật với nhiệm vụ cắt, chia, bơm tiền và đi thanh toán tiền được thua qua mỗi trận cá độ bóng đá. Mỗi tháng Quang trả công cho Thắng 7 triệu đồng/tháng. Còn đối tượng Trương Hải Đăng chịu trách nhiệm chi, thu tiền được – thua của các đối tượng đánh bạc.

Nhận được tài khoản tổng do Quang giao, Thắng đã sử dụng tài khoản này phân chia thành 18 tài khoản nhỏ mục đích giao cho khách tham gia cá độ. Cụ thể: cứ 1 tài khoản giao cho Nguyễn Hoài Giang, anh này lại giao cho đối tượng nam có tên Phóng (Hiện đang xác minh làm rõ) và 2 tài khoản cho Trương Hải Đăng...

Phòng CSHS Công an TP Hà Nội bước đầu xác định, số tiền các đối tượng giao dịch, tham gia cá độ bóng đá đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ vào khoảng 100 tỷ đồng. Hiện, Phòng CSHS đang tiếp tục củng cố tài liệu, điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của một số đối tượng khác.

Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày 16-6-2016, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen các đơn vị tham gia đấu tranh triệt phá thành công 3 đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Báo CAND xin giới thiệu toàn văn Thư khen, như sau:

Những ngày đầu tháng 6/2016, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Công an các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Điện Biên đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ; đấu tranh triệt phá thành công 03 đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với lượng tiền giao dịch, tham gia cá độ đến thời điểm phát hiện, bắt giữ lên tới gần 8,7 nghìn tỷ đồng; bắt giữ 34 đối tượng; thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, giấy tờ, tài liệu, gần 1,8 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản giá trị liên quan đến hoạt động phạm tội.

Đại diện Công an TP Hà Nội công bố Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ 13 đơn vị: Phòng 2, Phòng 6 thuộc C50; Phòng 4 thuộc A70; PC45, PA71 thuộc Công an TP. Hà Nội; PC64, PA71 thuộc Công an TP. Hải Phòng; PC45, PA71 thuộc Công an tỉnh Hải Dương; PC44, PA71, PK20, PA61 thuộc Công an tỉnh Điện Biên.

Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khai thác các đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác về thủ đoạn lừa đảo qua hoạt động tổ chức cá độ bóng đá và vận động nhân dân phát hiện tố giác tội phạm. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Minh Khoa – Trần Xuân
.
.
.